TAND cấp cao tại TP.HCM có thêm hai Phó chánh án

Ngân Nga
Ngân Nga
03/01/2023 11:10 GMT+7

Ông Nguyễn Xuân Thiện và ông Phan Thanh Tùng được Chánh án TAND tối cao điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM.

Ngày 3.1, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thiện (50 tuổi, Vụ trưởng Vụ Giám đốc thẩm kiểm tra I) và ông Phan Thanh Tùng (57 tuổi, Chánh tòa Dân sự TAND cấp cao tại TP.HCM) giữ chức vụ Phó chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM.

Như vậy, TAND cấp cao tại TP.HCM hiện có 6 Phó chánh án.

Phó chánh án Thường trực TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ (giữa) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Thiện (bìa trái) và ông Tùng

TRƯỜNG GIANg

Cũng trong dịp này, Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM còn bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Huynh (54 tuổi, thẩm phán Tòa Kinh tế) giữ chức vụ Phó chánh tòa Tòa Hành chính; ông Phạm Công Mười (53 tuổi, thẩm phán Tòa Hình sự) giữ chức vụ Phó chánh tòa Tòa Hình sự; bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (49 tuổi, Trưởng Phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng) và ông Trần Văn Đạt (45 tuổi, Trưởng phòng Phòng Hành chính tư pháp) cùng giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng TAND cấp cao tại TP.HCM.

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 1.1.2023.

Dịp này, Phó chánh án Thường trực TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ đã trao Huân chương Lao động hạng nhì, do Chủ tịch nước ký tặng, cho hai ông Nguyễn Hữu Trí (61 tuổi) và ông Phạm Hồng Phong (60 tuổi) cùng nguyên Phó chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.