'Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh'

Bích Thanh
Bích Thanh
30/08/2019 21:09 GMT+7

'Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh' là 1 trong 9 nhiệm vụ Phòng Giáo dục quận Tân Bình (TP.HCM) sẽ tập trung thực hiện trong năm học mới.

Ngày 30.8, Phòng Giáo dục quận Tân Bình (TP.HCM) tổ chức lễ tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học mới.

Theo thống kê từ Phòng Giáo dục quận Tân Bình, 100% thư viện các trường tiểu học và THCS đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất nhằm phát triển văn hóa đọc cho học sinh như: Kể chuyện theo sách, triển lãm sách, giới thiệu sách và tác giả, tổ chức ngày hội sách…

Năm học 2018-2019, 13/13 trường THCS đã tham gia hội thi Lớn lên cùng sách cấp quận dành cho các lớp 6, 7, 8 và 9. Qua hội thi học sinh hiểu và lan tỏa việc đọc sách, phát triển kỹ năng viết văn. 

Ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng Giáo dục quận Tân Bình, đánh giá các trường ngày càng mạnh dạn hơn trong việc chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyên môn, tích cực đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm phát huy năng lực, sự sáng tạo của học sinh, trang bị cho học sinh kỹ năng tự học, các kỹ năng cần thiết để hội nhập, làm chủ công nghệ

Lãnh đạo Phòng Giáo dục quận Tân Bình cho hay trong năm học mới 2019 - 2020, phòng sẽ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ cụ thể như: Tiếp tục phối hợp với các phòng ban tham mưu UBND quận đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường trên địa bàn; tăng cường cơ sở vật chất trường lớp; đầu tư trang thiết bị hiện đại; đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng kịp thời cho việc triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống; giáo dục thể chất cho học sinh; bảo đảm an toàn trường học. 

Bên cạnh đó, Phòng Giáo dục quận Tân Bình còn xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến…

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.