Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào

Chiều 28.8, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp ông Santiphab Phomvihane, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - VN và đoàn nhân dịp sang thăm, dự Hội nghị giữa kỳ Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương VN - Lào, Lào - VN năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác tích cực giữa 2 nước trong thời gian qua. VN luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc vun đắp, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt VN - Lào. Đồng thời, sẵn sàng phối hợp với Lào tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh, khuyến khích các dự án quy mô lớn, có tính kết nối, lan tỏa và đóng góp thiết thực cho phát triển KT-XH của mỗi nước.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Lào - Ảnh 1.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Lào Santiphab Phomvihane

ảnh: TTXVN

Về hợp tác giữa hai Bộ Tài chính, Thủ tướng đánh giá cao việc sau khi hai nước tiến hành công cuộc sắp xếp tinh gọn bộ máy, cả hai Bộ Tài chính mới của hai nước đã tích cực triển khai Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tạo cơ sở nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác tài chính trong giai đoạn mới.

Phó thủ tướng Santiphab Phomvihane đề nghị hai bên thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của doanh nghiệp VN vào các lĩnh vực ưu tiên của Lào, góp phần tăng cường tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Đưa kim ngạch thương mại VN - Đức đạt 20 tỉ USD

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Friedrich Merz.

Trong điện đàm, hai Thủ tướng đánh giá tích cực những bước phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược VN - Đức thời gian qua; đồng thời trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác và tạo thêm động lực đưa quan hệ hai nước phát triển.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển KT-XH, đối ngoại của Đức, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định VN coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược VN - Đức, đề nghị hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác toàn diện và cụ thể hóa quyết tâm hành động, tăng cường trao đổi đoàn, nhất là cấp cao và trên tất cả các kênh; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, qua đó tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của Đức là đối tác thương mại hàng đầu và nhà đầu tư quan trọng của VN trong EU; đề nghị hai bên tạo bước đột phá mới, tương xứng với tiềm năng và tầm vóc quan hệ, hướng tới sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỉ USD.

Thủ tướng cũng đề nghị tăng cường kết nối thị trường tài chính và chứng khoán giữa hai nước, khuyến khích các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế tại VN.

Thủ tướng đánh giá cao việc Đức đã hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư VN - EU (EVIPA). Đây là bước đi quan trọng góp phần tạo thuận lợi cho đầu tư hai chiều; đề nghị Đức tiếp tục phát huy vai trò, thúc đẩy các quốc gia thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định, đồng thời ủng hộ việc Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản VN.

Về phần mình, Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định quan hệ VN - Đức đang phát triển rất tốt đẹp và có đầy đủ cơ sở, tiềm năng để được nâng lên tầm cao mới. Ông bày tỏ mong muốn tăng cường sự hiện diện của doanh nghiệp Đức tại VN thông qua các dự án hợp tác hiệu quả, quy mô lớn; thúc đẩy mạnh mẽ thương mại, đầu tư, mở rộng hợp tác năng lượng và tham gia các dự án hạ tầng giao thông chiến lược của VN.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.