Tàu chiến Nga bắn pháo sáng vào trực thăng quân sự Đan Mạch?

Khánh An
Khánh An
Đan Mạch cáo buộc tàu chiến Nga bắn pháo sáng về phía trực thăng quân sự, trong khi Lithuania cho biết tiêm kích NATO đã bắn hạ một UAV xâm nhập không phận từ Belarus.
Tàu chiến Nga bị tố bắn pháo sáng vào trực thăng quân sự Đan Mạch - Ảnh 1.

Trực thăng của Không quân Đan Mạch tham gia tập trận của NATO hôm 9.9

ẢNH: AFP

Tờ Politico ngày 15.9 dẫn thông báo của lực lượng vũ trang Đan Mạch cho hay một tàu chiến Nga đã bắn pháo sáng về phía trực thăng quân sự của Đan Mạch ở vùng biển ngoài khơi phía nam nước này.

"Tàu hộ tống Nga đã bắn hai quả pháo sáng về phía chiếc trực thăng. Một trong số các quả pháo sáng này đã bay qua ở khoảng cách rất gần chiếc trực thăng", quân đội Đan Mạch thông báo tối 14.9.

"Đây là một phần của xu hướng đang diễn ra trên khắp châu Âu", Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo vào sáng 15.9 sau sự việc.

"Điều này đặt NATO trước những phép thử và thách thức. Nga muốn đe dọa và gieo rắc sự chia rẽ. Phản ứng của chúng ta là phải đoàn kết chặt chẽ hơn nữa và tăng cường năng lực phòng thủ cho Đan Mạch cũng như châu Âu", bà nói thêm.

Một quan chức cấp cao tại Copenhagen cho hay Đan Mạch sẽ triệu tập đại sứ Nga để yêu cầu giải thích về hành động trên.

"Lực lượng vũ trang báo cáo rằng một trực thăng của không quân đã bị bắn pháo sáng trong khi đang thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh định kỳ một tàu hộ vệ Nga ở vùng biển ngoài khơi Gedser. Hành động này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Do đó, đại sứ Nga đã được triệu tập để trao đổi về vụ việc", Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết.

Nga chưa lập tức bình luận về thông tin trên.

Cựu Thủ tướng Anh và cựu Giám đốc CIA suýt bị tấn công tại Ukraine

Trong một diễn biến khác, giới chức Lithuania ngày 15.9 cho hay các tiêm kích của NATO đã bắn rơi một máy bay không người lái từ Belarus bay vào không phận nước này.

"Một UAV vừa xâm nhập không phận Lithuania đã bị các tiêm kích của NATO tiêu diệt. Tôi xin cảm ơn lực lượng của các nước đồng minh vì phản ứng nhanh chóng", Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda viết trên X.

Chiếc UAV đã đi vào không phận Lithuania từ nước láng giềng Belarus, bay qua khu vực Lentvaris gần thủ đô Vilnius trước khi bị bắn hạ gần thành phố Kaunas, theo ông Vilmantas Vitkauskas, người đứng đầu Trung tâm Quản lý khủng hoảng quốc gia Lithuania.

Cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm mảnh vỡ UAV và chưa chia sẻ loại UAV nào đã bị chặn. Belarus chưa bình luận về thông tin trên.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.