Tờ South China Morning Post (SCMP) tối 24.8 đưa tin Cơ quan Phòng vệ Đài Loan thông báo rằng trong 24 ngày đầu của tháng 8, cơ quan này đã phát hiện tổng cộng 118 lượt tàu hải cảnh, tàu khảo sát và các tàu công vụ khác từ Trung Quốc đại lục, vượt qua con số 117 lượt được ghi nhận vào tháng 7 và 111 lượt vào tháng 6.

Ảnh do Lực lượng Tuần duyên Đài Loan công bố cho thấy tàu tuần duyên Đài Loan (bên phải) đang di chuyển gần tàu hải cảnh Trung Quốc tại vùng biển phía nam quần đảo Kim Môn do Đài Loan kiểm soát vào ngày 8.7
Ảnh: AFP
Những con số này cao hơn nhiều so với bất kỳ tháng nào trước đó kể từ khi Đài Loan bắt đầu công bố dữ liệu giám sát vào tháng 7.2024.
Trước tháng 6, số lượt hoạt động của tàu công vụ Trung Quốc quanh Đài Loan được ghi nhận ở mức cao nhất trong 1 tháng là 50 vào tháng 4.2025, theo thống kê của SCMP. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Trung Quốc.
Mức độ hoạt động dày đặc kỷ lục như trên phù hợp với bài phân tích được đăng trên trang web của Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á (AMTI), thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), vào ngày 19.8.
Theo bài phân tích, để đáp lại thông báo hồi tháng 5 về việc Nhật Bản và Philippines sẽ khởi động đàm phán phân định ranh giới biển ở vùng biển phía đông Đài Loan, Bắc Kinh đã triển khai các tàu khảo sát và tàu thực thi pháp luật để thực hiện một loạt hoạt động chưa từng có tiền lệ tại biển Philippines.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án các cuộc đàm phán giữa Tokyo và Manila là "bất hợp pháp, vô hiệu" và khẳng định quyền tài phán của Bắc Kinh đối với vùng biển này.
Sử dụng dữ liệu từ hệ thống nhận dạng tự động (AIS) thương mại, AMTI chỉ ra rằng sự hiện diện của các tàu Trung Quốc quanh Đài Loan trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 tập trung tại vùng biển có sự chồng lấn về yêu sách chủ quyền biển giữa Trung Quốc, Nhật Bản và Philippines. Hầu như không có hoạt động nào như thế được ghi nhận tại khu vực này trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến cuối tháng 5.
Cũng theo AMTI, 2 tàu hải cảnh Trung Quốc chiếm phần lớn các hoạt động được ghi nhận trong giai đoạn từ tháng 6-8, trong khi một tàu thứ ba đã tuần tra khu vực nói trên kể từ ngày 4.8.
Trong một tuyên bố riêng, Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc mô tả các cuộc tuần tra tại đó là "phản ứng cần thiết" trước những hành động mà họ gọi là đơn phương từ phía Nhật Bản và Philippines.
Ngoài ra, Bộ Tài nguyên thiên nhiên Trung Quốc vào tháng 6 thông báo đã thực hiện một cuộc khảo sát môi trường biển kéo dài 3 ngày tại vùng biển phía đông Đài Loan. Đây là một phần của hoạt động mà truyền thông nhà nước Trung Quốc cho hay sẽ trở thành nhiệm vụ thường niên, thay vì chỉ là các cuộc khảo sát đơn lẻ như trước đây tại khu vực này, theo SCMP.
Bình luận (0)