Tây Ninh: Tiếp nhận thêm 171 công dân Việt Nam về từ Campuchia

Giang Phương
Giang Phương
22/10/2022 22:00 GMT+7

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát (Tây Ninh) đã tiếp nhận thêm 171 công dân từ Campuchia về nước do Tổng lãnh sự quán VN tại tại Battambang (Vương quốc Campuchia) phối hợp cùng lực lượng chức năng nước bạn giải cứu.

Ngày 22.10, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) đã tổ chức tiếp nhận 171 công dân VN từ Campuchia về nước qua Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (H.Tân Biên).

Công dân VN từ Campuchia được lực lượng nước bạn phối hợp giải cứu, đưa về nước

GIANG PHƯƠNG

Toàn bộ số công dân VN được tiếp nhận lần này do Tổng lãnh sự quán VN tại Battambang phối hợp cùng lực lượng chức năng Campuchia giải cứu, đưa về nước.

Trước đó, theo đề nghị của Tổng lãnh sự quán VN tại Battambang, từ ngày 11 – 17.10 cơ quan chức năng Campuchia đã triển khai lực lượng giải cứu các nạn nhân đang bị giam giữ và cưỡng bức lao động tại một công ty kinh doanh đánh bạc trực tuyến (nằm trong khu O-Smach Resort, thuộc TP.Samrong, tỉnh Oddar MeanChey, Campuchia giáp với biên giới Thái Lan).

Tổng lãnh sự quán VN tại Battambang đã triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, hỗ trợ nhu yếu phẩm và đề nghị phía Campuchia đối xử nhân đạo với số công dân này, đồng thời hoàn tất các thủ tục để đưa họ về nước.

Ngay sau khi tiếp nhận 171 công dân VN về từ Campuchia, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành rà soát, xác minh nhân thân, lai lịch, hoàn tất các thủ tục trước khi trả về địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.