Tây Ninh: Tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày

Giang Phương
Giang Phương
31/07/2021 23:00 GMT+7

Tây Ninh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 2.8 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 31.7, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày, kể từ 0 giờ ngày 2.8.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, sau 14 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiềm chế một bước, một số địa phương đã khống chế, kiểm soát được các ổ dịch, số ca nhiễm mới trong cộng đồng có xu hướng giảm dần. Song vẫn còn ở mức khá cao, nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng còn phức tạp.

Thêm 4 ca tử vong và 133 ca dương tính Covid-19

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Tây Ninh cho biết, tính đến 18 giờ ngày 31.7, Tây Ninh ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 tử vong (tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh), nâng tổng số 19 ca tử vong. Cũng trong ngày, Tây Ninh ghi nhận tổng cộng 133 ca dương tính (tăng 84 ca so với ngày 30.7), nâng tổng số 1.827 ca mắc Covid-19 tại tỉnh này. Đáng chú ý là tại TX.Trảng Bàng có 94 ca (trong đó, Công ty TNHH da Đức Tín ghi nhận 87 ca)
Để sớm khống chế sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, đưa cuộc sống, sinh hoạt trở lại trạng thái bình thường mới, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày. Thời gian áp dụng kể từ 0 giờ ngày 2.8.

Người dân chỉ thực sự ra đường khi cần thiết

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Theo đó, thực hiện nghiêm, chặt chẽ gia đình cách ly với gia đình, ấp khu phố cách ly với ấp khu phố, huyện cách ly với huyện.
Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, thuốc men, cấp cứu, hỏa hoạn, thiên tai, gia đình có hữu sự, trường hợp cần thiết khác do lực lượng chức năng trực tiếp làm nhiệm vụ xem xét chấp nhận.

Người dân đi chợ phải có phiếu

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Trừ các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị; Các lực lượng thực thi công vụ (công an, quân sự, y tế và các lực lượng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch); Người thực hiện nhiệm vụ bảo đảm duy trì các hoạt động công cộng (công nhân vệ sinh, môi trường, điện, nước, hệ thống thông tin tin liên lạc, bưu chính, viễn thông, hạ tầng kỹ thuật, xăng dầu, người tham gia cung cấp, phục vụ buôn bán hàng hóa thiết yếu không bị tạm dừng hoạt động.
Các doanh nghiệp, các công trình xây dựng thực hiện “3 tại chỗ” theo quy định được phép hoạt đồng. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, xây dựng, hàng hóa xuất nhập khẩu, các phương tiện phục vụ phòng, chống dịch, cấp cứu, cứ hộ, cứu nạn, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai.

Những trường hợp ra khỏi nhà không có lý do chính đáng sẽ bị xử phạt

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Xử phạt 68 người ra khỏi nhà không lý do chính đáng

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh Tây Ninh, công an 9 huyện, thị xã, thành phố đồng loạt ra quân tuần tra kiểm soát, nhắc nhở, ngăn chặn người dân ra đường khi không thật sự cần thiết, không có lý do chính đáng. Kết quả, từ 18 giờ ngày 30.7 đến 6 giờ ngày 31.7, công an đã lập biên bản ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính biên bản 68 trường hợp tổng cộng 136 triệu đồng, nhắc nhở 69 trường hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.