Tây Ninh: Vì sao chưa trị được tận gốc ma túy?

Giang Phương
Giang Phương
15/12/2022 18:09 GMT+7

Năm 2022, Tây Ninh triệt phá hàng loạt đường dây ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, thu giữ trên 170 kg ma túy (gấp 3 lần so với năm 2021) cùng nhiều súng đạn nhưng vì sao vẫn chưa trị được tận gốc?

Ngày 15.12, liên quan đến công tác triệt phá các đường dây ma túy, đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, nhận định: “Qua thực tế khảo sát, trên cả nước hiện nay số lượng ma túy bị các lực lượng bắt giữ rất lớn lên đến hàng chục tấn. Tuy nhiên, lượng ma túy vẫn còn tồn tại trong xã hội rất nhiều”.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) phối hợp các đơn vị liên quan bắt vụ vận chuyển trái phép 2,7 kg ma túy qua biên giới vào tháng 12.2021

ĐỒN BIÊN PHÒNG CỬA KHẨU MỘC BÀI

Thu giữ trên 170 kg ma túy các loại

Đại tá Trãi cho biết, trong năm 2022 tội phạm ma túy diễn biến rất phức tạp, nhất là khu vực biên giới. Nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn liên tỉnh, xuyên quốc gia bị triệt phá. Qua đó, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt tổng cộng 221 vụ với 343 đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy (tàng trữ, mua bán, vận chuyển…) thu giữ trên 170 kg ma túy các loại, 9 ô tô… Số ma túy gấp 3 lần so với năm 2021.

Chỉ tính riêng vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, các lực lượng đã phát hiện 8 vụ, bắt giữ 35 người, thu giữ 142 kg ma túy, đặc biệt tang vật thu giữ có 3 khẩu súng và 144 viên đạn.

Trong nội địa, hoạt động mua bán nhỏ lẻ, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Đáng nói, theo đại tá Trãi trong 2 năm gần đây, khách sạn, nhà nghỉ, karaoke là điểm mà phần lớn các đối tượng lợi dụng để tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố 6 vụ án, 25 bị can về tội sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke, đồng thời xử lý liên đới trách nhiệm đối với chủ quán.

Công an Tây Ninh bắt quả tang nhóm người tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở karaoke Hải Triều (H.Bến Cầu)

NGỌC HÀ

“Có những khách sạn phối hợp với chúng tôi để làm nhưng có những nơi nhất là nhà trọ không báo, thậm chí dùng các thủ đoạn để trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Vừa qua, chúng tôi đã kiểm tra và phát hiện rất nhiều. Nhưng vấn đề rất khó hiện nay là tại sao không xử lý được? Đó là bởi vì sau khi cơ sở này bị xử lý xong thì lại cho người khác đứng tên thay thế xin phép hoạt động, theo luật quy định chúng ta phải cấp. Và đã có tình trạng, trong gia đình có 5 người, cùng một cơ sở đã có 5 lần xin giấy phép để hoạt động”, đại tá Trãi cho hay.

Người sử dụng ma túy đang trẻ hóa

Đại tá Trãi nhấn mạnh thêm: “Nếu như chúng ta không quyết liệt để tập trung giải quyết thì đến một giai đoạn nào đó tôi cho rằng nó sẽ trở thành một vấn nạn bởi xu hướng người sử dụng ma túy đang trẻ hóa”.

Đại tá Trãi dẫn chứng, năm 2008 toàn tỉnh chỉ có 354 người nghiện nhưng đến 2018 con số này lên đến 4.184 người. Tức sau 10 năm, đã tăng 3.830 người. Đáng nói, hiện nay trên toàn tỉnh có 94/94 xã phường, thị trấn đều có người sử dụng ma túy.

Tuy nhiên, theo đại tá Trãi, để giải quyết vấn nạn này không chỉ mỗi ngành công an mà còn liên quan đến cả hệ thống chính trị, liên quan đến từng cá nhân, từng thành viên trong gia đình và trong xã hội.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết sắp tới sẽ mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trước mắt là đảm bảo an ninh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh nói: “Chúng ta cần phối hợp với nhiều lực lượng, nhiều đơn vị để xử lý. Vấn đề đặt ra ở đây không phải là chúng ta bắt bao nhiêu kg ma túy mà làm sao ngăn không cho ma túy thẩm thấu vào trong nước bằng mọi đường”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.