
Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Taylor Swift xuất hiện tại một buổi dạ tiệc ở New York trước lễ vinh danh
Ảnh: AFP
Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Taylor Swift vừa chính thức ghi tên mình vào Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ (Songwriters Hall of Fame). Cột mốc này không chỉ làm dày thêm bảng thành tích vốn đã quá đồ sộ của ngôi sao 36 tuổi, mà còn giúp cô trở thành người phụ nữ trẻ tuổi nhất lịch sử chạm tay vào vinh dự này.
Theo truyền thông quốc tế, kỷ lục dành cho nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhất trước đó thuộc về Carole Bayer Sager, người được vinh danh năm 1987 ở tuổi 43. Trong khi đó, huyền thoại Stevie Wonder vẫn đang nắm giữ kỷ lục là người trẻ tuổi nhất mọi thời đại bước vào "ngôi vị" này ở tuổi 32 (vào năm 1983).
Theo Bangkok Post, quy định của Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ nêu rõ các nghệ sĩ chỉ đủ điều kiện xét duyệt sau đúng 20 năm kể từ ngày phát hành ca khúc thương mại đầu tiên. Đối với Taylor Swift, "tấm vé thông hành" này chính là bản hit Tim McGraw ra mắt vào tháng 6.2006. Điều này đồng nghĩa với việc ngay khi vừa đủ "tuổi nghề", giọng ca Blank Space lập tức được xướng tên mà không cần phải chờ đợi thêm.
"Siêu năng lực" của Taylor Swift
Thành công của Taylor Swift trong hai thập niên qua là điều không ai có thể bàn cãi. Với 12 album phòng thu trải dài từ nhạc đồng quê (country), pop cho đến folk, cô đã mang về 14 giải Grammy, trong đó có kỷ lục 4 lần đoạt giải Album của năm.
Trên trang web chính thức của Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ, ban tổ chức đã dành những lời trân trọng nhất để nói về nữ nghệ sĩ: "Khả năng biến hóa khôn lường với tư cách là một nhạc sĩ, khả năng hòa mình vào nhiều không gian âm thanh khác nhau và viết nhạc một cách xuất sắc ở mọi thể loại chính là một phần siêu năng lực của Taylor Swift". Hội đồng chuyên môn cũng đánh giá cao sự dũng cảm của cô khi liên tục tự phá vỡ giới hạn, khám phá những chân trời mới thay vì chọn giải pháp an toàn là lặp lại những công thức đã từng thành công.
Xuất hiện trên thảm đỏ tại New York hôm 11.6 (giờ địa phương) trước thềm lễ tôn vinh, Taylor Swift thu hút mọi ánh nhìn trong chiếc váy đen cúp ngực điểm xuyết họa tiết hoa thanh lịch. Thời gian này, tầm ảnh hưởng của cô vẫn phủ sóng dày đặc từ âm nhạc đến đời sống. Sau khi trình làng ca khúc nhạc đồng quê mới cho phần phim Toy Story 5, người ta lại thấy cô xuất hiện đầy rạng rỡ tại hàng ghế khán đài của sân vận động Madison Square Garden để cổ vũ một trận đấu trong khuôn khổ chung kết NBA.
Theo các số liệu thống kê được AFP và các chuyên trang âm nhạc tổng hợp, doanh số bán đĩa toàn cầu của Swift hiện đã vượt mốc 250 triệu bản. Chuyến lưu diễn lịch sử The Eras Tour (2023 - 2024) cũng đã khép lại với doanh thu kỷ lục khoảng 2 tỉ USD. Cô cũng là nữ nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc vào top 10 bảng xếp hạng danh giá Billboard Hot 100 nhất từ trước đến nay.
Không chỉ có Taylor Swift được gọi tên
Bên cạnh Taylor Swift, sự kiện năm nay cũng vinh danh nhiều tên tuổi gạo cội khác của làng nhạc thế giới. Trong đó có hai thành viên kỳ cựu Gene Simmons và Paul Stanley của ban nhạc rock huyền thoại Kiss, những người đứng sau các bản rock như Rock and Roll All Nite hay Detroit Rock City.
Chia sẻ với hãng tin AFP, rocker Paul Stanley không giấu được sự xúc động: "Thật khó để chấp nhận ngay ý tưởng này. Tôi chưa bao giờ dám tự coi mình đứng chung hàng ngũ với những người viết nhạc xuất sắc nhất, nhưng nếu mọi người đã mở lời mời tôi vào câu lạc bộ đó, tôi luôn sẵn sàng".
Một tên tuổi khác cũng được gọi tên là Kenny Loggins, "vua nhạc phim" gắn liền với những giai điệu bất hủ trong phim Top Gun như Footloose hay Danger Zone. "Đây là một vinh dự lớn lao và tôi thực sự trân trọng nó. Đây là đỉnh cao của cả một đời sáng tác nhạc", ông Loggins hào hứng nói với AFP.
Danh sách 9 nhân vật được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng Nhạc sĩ năm nay còn có sự góp mặt của nữ ca sĩ người Canada Alanis Morissette, biểu tượng của âm nhạc thập niên 1990, và nhà sản xuất âm nhạc lừng danh người Mỹ Walter Afanasieff.
Bình luận (0)