Tên lửa S-300 của Ukraine rơi xuống lãnh thổ Belarus?

Văn Khoa
Văn Khoa
29/12/2022 19:37 GMT+7

Hãng thông tấn BelTA của Belarus vừa đưa tin một tên lửa S-300 của Ukraine đã rơi xuống lãnh thổ Belarus trong lúc xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa mới nhất của Nga nhắm vào Ukraine hôm nay 29.12, theo Reuters.

Một cảnh sát chụp ảnh khi làm việc tại khu vực một ngôi nhà dân sự bị hư hại trong cuộc tấn công bằng tên lửa bị cho là do Nga tiến hành, ở thủ đô Kyiv của Ukraine ngày 29.12

Reuters

Vụ việc xảy ra trong khoảng thời gian từ 10 đến 11 giờ sáng 29.12 (theo giờ Belarus) - khoảng thời gian Nga đang phóng nhiều tên lửa về phía Ukraine. Không quân Ukraine khẳng định đã bắn hạ 54 trong số 69 tên lửa do Nga phóng trong cuộc tấn công sáng cùng ngày, theo Reuters. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Minsk phản đối sau khi tên lửa S-300 Ukraine bay vào Belarus

BelTA còn xuất bản một bức ảnh mà hãng tin khẳng định là các bộ phận của tên lửa S-300 nằm trên một cánh đồng trống. BelTA nói không có thông tin về thương vong.

Bộ Quốc phòng Belarus đang điều tra xem liệu các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ được tên lửa S-300 từ Ukraine hay tên lửa Belarus không nổ. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv.

S-300 là tên lửa phòng không có từ thời Liên Xô được cả Nga và Ukraine sử dụng. Trong tháng trước, một tên lửa S-300 được cho là do lực lượng phòng không Ukraine phóng đã rơi xuống Ba Lan.

Lực lượng Ukraine đã sử dụng hệ thống phòng không S-300 để đánh chặn các tên lửa của Nga bay tới, trong khi Nga dường như sử dụng các tên lửa S-300 được tái sử dụng để tấn công các mục tiêu trên bộ. Các nhà phân tích quân sự cho rằng đó có thể là dấu hiệu cho thấy kho tên lửa của Nga đang cạn kiệt, theo Reuters.

Ngoại trưởng Lavrov: Mỹ hứa sẽ không cử binh lính đến Ukraine vận hành Patriot

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.