Tết ấm vùng cao

15/01/2023 19:00 GMT+7

Thị đoàn Hoài Nhơn (Bình Định) tổ chức chương trình Tết ấm vùng cao - Xuân Quý Mão 2023 tại xã An Nghĩa (H.An Lão, Bình Định), trao tặng 1.500 chiếc áo ấm và 200 suất quà (tổng trị giá 120 triệu đồng) cho người dân, học sinh.

Ngày 15.1, tại xã An Nghĩa (H.An Lão, Bình Định), Thị đoàn Hoài Nhơn (Bình Định) phối hợp cùng Đoàn phường Hoài Tân, Đoàn phường Tam Quan Nam, Chi đoàn các cơ quan TX.Hoài Nhơn, Chi đoàn Công ty CP đầu tư An Phát, CLB máu sống Hoài Nhơn và CLB thiện nguyện Bạch Mai Trang (cùng ở TX.Hoài Nhơn) tổ chức chương trình Tết ấm vùng cao - Xuân Quý Mão 2023.

Chương trình gồm chuỗi hoạt động ý nghĩa như: Trao quà tết, tặng áo ấm, cắt tóc miễn phí, tổ chức phiên chợ nghĩa tình...

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 1.500 chiếc áo ấm và 200 suất quà (tổng trị giá 120 triệu đồng) cho người dân xã An Nghĩa.

Chị Huỳnh Thị Bích Trang, Bí thư Thị đoàn Hoài Nhơn, trao quà cho người dân xã An Nghĩa

trần trung việt

Trao quà cho học sinh xã An Nghĩa

trần trung việt

Trong đó, 20 suất quà (mỗi suất trị giá hơn 500.000 đồng) được trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Còn lại 180 suất quà và 1.500 áo ấm được trao tặng tại phiên chợ nghĩa tình.

Dịp này, Thị đoàn Hoài Nhơn còn trao tặng cờ Tổ quốc đến Đoàn thanh niên xã An Nghĩa để làm nên những con đường rợp lá cờ đỏ sao vàng Tổ quốc tung bay phấp phới.

Tình nguyện viên cắt tóc miễn phí cho người dân

trần trung việt

Trẻ em xã An Nghĩa lựa chọn áo ấm mới

trần trung việt

Theo chị Huỳnh Thị Bích Trang, Bí thư Thị đoàn Hoài Nhơn, những phần quà trên không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn chứa đựng sự sẻ chia, yêu thương của cộng đồng, đồng thời mang hơi ấm mùa xuân xua đi không khí lạnh buốt ở vùng núi cao xã An Nghĩa.

Chị Huỳnh Thị Bích Trang trao quà cho Đoàn thanh niên xã An Nghĩa

trần trung việt

“Tận mắt chứng kiến niềm hạnh phúc rạng rỡ trên khuôn mặt các em nhỏ khi được nhận quà cùng những chiếc áo ấm mới, những đôi mắt thơ ngây, những cái nhìn ngơ ngác hồn nhiên trong sáng…, tất cả hình ảnh đó đã mang đến những phút giây hạnh phúc xen lẫn xúc động cho từng tình nguyện viên tham gia chuyến đi lần này”, chị Trang nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.