Thác loạn tại quán karaoke không đảm bảo PCCC: Có dấu hiệu buông lỏng quản lý

15/01/2023 06:45 GMT+7

Sau loạt bài bóc trần thực trạng nhiều quán karaoke vi phạm PCCC vẫn hoạt động “chui”, tổ chức dịch vụ khiêu dâm, múa thoát y được Báo Thanh Niên đăng ngày 13 và 14.1, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã điện thoại cho trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP, để yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định.

Trong khi đó, khi PV thông tin về thực trạng quán karaoke vi phạm PCCC vẫn hoạt động “chui” tại 15 Trần Duy Hưng (P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) và 2 quán karaoke hoạt động “chui”, tổ chức dịch vụ khiêu dâm, múa thoát y ở 81 Láng Hạ (P.Thành Công, Q.Ba Đình, Hà Nội) và 502 Kim Giang (xã Thanh Liệt, H.Thanh Trì, Hà Nội) thì lãnh đạo địa phương đều tỏ ra bất ngờ, bị động.

Chính quyền địa phương không kiểm soát được?

Nói về cơ sở karaoke Ngân Hà (81 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình), ông Ngô Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND P.Thành Công, cho biết sẽ lập tức giao cán bộ kiểm tra, xác minh. “Nếu đúng có việc này thì trước hết liên quan đến UBND phường trong trách nhiệm quản lý nhà nước. Cái kia (hoạt động “chui”, tổ chức khiêu dâm - PV) thuộc trách nhiệm của công an địa bàn”, ông Lâm phân bua.

Về phía Công an P.Thành Công, một lãnh đạo đơn vị này đã lập tức nhận thiếu sót khi để quán karaoke Ngân Hà hoạt động “chui” và cho biết sẽ lập tức đưa ra phương án xử lý. “Quán này bị tạm đình chỉ để khắc phục tồn tại PCCC. Trong thời gian này, địa phương đã giao cho tổ dân phố cùng các gia đình xung quanh giám sát. Ngoài ra, cảnh sát khu vực cũng được giao nhiệm vụ giám sát thường xuyên và đột xuất kiểm tra rồi. Tuy nhiên, công tác quản lý, giám sát còn chưa đảm bảo, tôi sẽ chỉ đạo cán bộ làm quyết liệt hơn, đồng thời sẽ mời tất cả nhân viên quán đến làm việc để ghi lời khai. Đơn vị sẽ tiếp thu, tăng cường công tác kiểm tra và cắm “chốt” ở đây để quán không thể hoạt động được nữa”, vị này nói.

Các quán karaoke thác loạn đang thách thức cơ quan công quyền

Về hoạt động “chui”, tổ chức khiêu dâm tại quán karaoke Paris Club (502 Kim Giang, xã Thanh Liệt, H.Thanh Trì), khi PV liên hệ qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Thanh Liệt, khẳng định ngay quán karaoke Paris Club đã bị yêu cầu đóng cửa và phường đã giao lực lượng công an thường xuyên kiểm tra. “Họ đã treo biển (thông báo dừng hoạt động - PV) mà. Trên địa bàn có mấy quán thì đóng cửa hết, có cho mở cửa đâu”, ông Hưởng nói nhưng lại đề nghị PV gửi thông tin qua điện thoại. “Tôi vẫn giao cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa phối hợp với cán bộ công an kiểm tra 1 - 2 lần/tuần mà. Khi kiểm tra thì họ đều đóng cửa hết, không để ý sâu ở phía trong. Tôi sẽ cho kiểm tra luôn”, ông Hưởng thông tin thêm.

Liên quan karaoke Bình Minh (15 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy), khi được PV thông tin, một lãnh đạo UBND P.Trung Hòa đề nghị “gửi những nội dung liên quan” để phường nắm và cho kiểm tra, xử lý. Trong khi đó, một lãnh đạo Công an Q.Cầu Giấy khẳng định toàn bộ quán karaoke trên địa bàn nếu không đảm bảo tiêu chuẩn PCCC đều đã bị lực lượng chức năng ra quyết định tạm đình chỉ và hiện đang thuộc diện đình chỉ hoạt động để khắc phục tồn tại.

Theo vị lãnh đạo này, trách nhiệm chính trong việc quán karaoke hoạt động thuộc về chủ cơ sở. Địa phương có cử cán bộ tuần tra, canh gác nhưng khó mà trông 24/24 giờ vì có nhiều kiểu đối phó.

“Trưởng công an quận đi tuần còn bị mời đi chỗ khác cơ mà (bị nhân viên quán mời - PV). Cái này, tôi nghĩ phải thay đổi luật. Những loại công trình bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động rồi khi đã phạt hành chính mà tiếp tục vi phạm thì phải xử lý hình sự”, vị lãnh đạo này kiến nghị.

Thâm nhập "động thiên thai" thác loạn tại quán karaoke không bảo đảm PCCC

Cần làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Trần Xuân Tiền, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cho rằng các quán kinh doanh dịch vụ karaoke bị Thanh Niên phản ánh đã vi phạm quy định về PCCC. Theo điều 44 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, tùy vào hành vi vi phạm mà chủ cơ sở có thể bị cảnh cáo hoặc bị phạt tiền cao nhất lên tới 25 triệu đồng.

Theo luật sư Tiền, hành vi dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke là vi phạm quy định về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ công cộng theo khoản 3 điều 16 Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Theo đó, tổ chức karaoke vi phạm có thể bị phạt tiền từ 20 - 30 triệu đồng. Trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke có hành vi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác mang tính chất đồi trụy có thể bị phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng theo khoản 4 điều 16 Nghị định 38/2021/NĐ-CP. Ngoài ra cơ sở kinh doanh dịch vụ này còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke từ 18 - 24 tháng.

Đối với hành vi cho các nhân viên mượn quán karaoke làm nơi mua bán dâm (nếu có) thì chủ cơ sở sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “chứa chấp mại dâm” theo điều 327 bộ luật Hình sự năm 2015. Trong trường hợp chủ quán karaoke có hành vi tổ chức mua bán dâm, dụ dỗ mua bán dâm tại quán thì ngoài tội “chứa chấp mại dâm”, chủ cơ sở còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự thêm tội “môi giới mại dâm” theo điều 328 bộ luật Hình sự năm 2015.

Luật sư Tiền nhìn nhận trong vụ việc này, ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn Q.Ba Đình, Q.Cầu Giấy và H.Thanh Trì còn chưa tốt; còn chủ quan, lơ là, cố ý vi phạm quy định PCCC, cứu nạn, cứu hộ. Việc để cho những cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo điều kiện trong công tác PCCC vẫn có cơ hội hoạt động “chui”, thậm chí còn kinh doanh những dịch vụ trái phép khác thì trách nhiệm trước hết thuộc về cơ quan cảnh sát PCCC.

Bên cạnh đó, luật sư Trần Xuân Tiền cho biết thêm theo quy định hiện hành, nếu các chủ cơ sở karaoke không chấp hành nghiêm việc tạm dừng hoạt động để khắc phục tồn tại về PCCC mà chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng thì chỉ bị xử phạt hành chính. Như vậy, trong trường hợp chủ cơ sở tái phạm hành vi này thì vẫn bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt trên nếu không gây ra thiệt hại.

“Mức phạt này có lẽ vẫn chưa đủ sức răn đe đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Tôi cho rằng cần tăng mức xử phạt đối với hành vi này, ngoài ra, có thể xem xét thêm về hình phạt bổ sung đối với tổ chức, cá nhân vi phạm như tịch thu giấy phép kinh doanh… để nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về PCCC”, ông Tiền bày tỏ.

Chủ karaoke đòi gặp gỡ, mua hình ảnh vi phạm

Ngay sau khi liên hệ với lãnh đạo UBND P.Trung Hòa, PV bất ngờ nhận được cuộc gọi của một số điện thoại lạ, tự xưng tên là Khánh, chủ quán karaoke Bình Minh, dù trước đó chúng tôi chưa dùng số điện thoại này để liên hệ với ai liên quan đến quán này. “Nghe nói anh có hình ảnh bên em (quán karaoke - PV) có gì em muốn nói chuyện với anh… Em muốn gặp anh đàm phán chút”, đầu dây bên kia nói.

Khi được hỏi về “đàm phán” chuyện gì, người này đáp lại “thì anh tự hiểu rồi chứ, em muốn anh bán hình ảnh của em nên muốn gặp anh một chút… để nói chuyện riêng. Em không muốn các anh đăng lên, làm ảnh hưởng đến phường”. Chủ quán karaoke Bình Minh thừa nhận dù hiểu được những vụ cháy thời gian gần đây để lại những hậu quả nghiêm trọng nhưng vẫn hoạt động “chui” khi chưa đủ điều kiện PCCC vì “miếng cơm manh áo”.

“Như các anh cũng biết, nghề của bọn em 3 năm nay bị đóng cửa 2 năm do dịch Covid-19 rồi… nếu không ấy (mở cửa chui - PV) thì bọn em cũng chết lâu rồi, mong anh tạo điều kiện”, người này nói tiếp và mong PV đừng lên bài vội để tìm cách giải quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.