Thái Lan bắt người nghi cưỡng hiếp, giết nữ du khách ở Phuket

La Vi
La Vi
08/08/2021 16:35 GMT+7

Nghi phạm 27 tuổi, sống ở Phuket , thừa nhận đã nảy ra ý định cưỡng bức nữ du khách Thụy Sĩ nhưng vì nạn nhân kháng cự nên người này đã dìm xuống nước đến chết.

Tờ Bangkok Post tối 7.8 cho biết cảnh sát đã bắt giữ một người Thái Lan vì hành vi sát hại nữ du khách người Thụy SĩPhuket
Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào hôm 5.8 tại thác Ton Ao Yon và nằm sấp mặt dưới nước giữa những tảng đá.
Người này tên Teerawat Thothip (27 tuổi), là cư dân ở Phuket. Nghi phạm khai đã gặp nữ du khách ở thác và nảy ra ý định cưỡng hiếp. Nạn nhân đã kháng cự và 2 bên xảy ra giằng co. Sau đó Teerawat dìm đầu nữ du khách xuống nước cho đến chết và chạy trốn. 

Nghi phạm Teerawat Thothip đến khu vực gây án để lấy lan rừng.

Chụp màn hình camera an ninh

Cảnh sát cho biết nạn nhân là bà Nicole Sauvain-Weisskopf (57 tuổi). Bà là quan chức Quốc hội Thụy Sĩ đến Phuket trong một chuyến du lịch theo chương trình "hộp cát Phuket"
Ngày 6.8, cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Suwat Jangyodsuk đã đến Phuket để giám sát vụ việc. Và ngày hôm sau, ông trả lời với báo giới rằng "mọi thứ đã được hoàn tất". 
Tuy nhiên, một số cư dân mạng nghi ngờ rằng giới chức đưa ra một người thế mạng để nhanh chóng giải quyết vụ việc do áp lực. Nhưng phó cảnh sát trưởng khu vực 8 Nanthadet Yoinuan đã bác bỏ thông tin, đồng thời khẳng định rằng cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ và nghi phạm cũng đã khai nhận. 

Hiện trường xảy ra án mạng.

Reuters

Theo một nguồn tin cảnh sát ẩn danh, cơ quan điều tra đã kiểm tra camera an ninh trong khu vực gần con thác và thẩm vấn một số người. Một trong số họ tỏ ra đáng ngờ và sau đó bị phát hiện có nhiều vết bầm trên người. Sau quá trình thẩm vấn, đối tượng trên đã nhận tội. 
Nguồn tin cho biết những vết bầm và xây xước trên cơ thể Teerawat là do xô xát và ngã xuống đá trên thác. 
Camera cho thấy nạn nhân đã đến điểm du lịch một mình. Cơ quan điều tra sẽ công bố kết quả khám nghiệm tử thi sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.