Thái Lan cảnh báo dùng deepfake do AI tạo có trường hợp bị xử hình sự

Thái Lan cảnh báo các hành vi lạm dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo hình ảnh, âm thanh và video deepfake gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín hoặc quyền riêng tư của người khác có thể bị xử lý hình sự.

Trung tâm Chống tin giả Thái Lan (AFNC) ngày 14.6 phát cảnh báo việc sử dụng AI để chỉnh sửa khuôn mặt, thay đổi biểu cảm hoặc tạo nội dung giả (deepfake), có thể cấu thành hành vi vi phạm pháp luật nếu gây ảnh hưởng tiêu cực đến nạn nhân.

Theo tờThe Nation, người tạo hoặc phát tán các hình ảnh đã bị chỉnh sửa bằng AI có thể đối mặt với nhiều chế tài khác nhau theo Luật Tội phạm liên quan đến máy tính.

Thái Lan cảnh báo dùng deepfake do AI tạo có thể bị truy tố hình sự - Ảnh 1.

Nhiều hình ảnh bằng deepfake ngày càng tinh vi

Ảnh: Tạo bằng Gemini

Trường hợp đưa thông tin sai lệch hoặc bị bóp méo, toàn bộ hoặc một phần dữ liệu vào hệ thống máy tính có thể bị phạt tù đến 5 năm hoặc phạt tiền đến 100.000 THB (khoảng 81 triệu đồng).

Nếu nội dung được công khai khiến nạn nhân bị tổn hại danh dự, người vi phạm có nguy cơ chịu mức phạt tù tới 3 năm cùng khoản tiền phạt lên đến 200.000 THB.

Trong khuôn khổ Bộ luật Hình sự Thái Lan, những trường hợp sử dụng deepfake với mục đích bôi nhọ, xúc phạm hoặc làm suy giảm uy tín của người khác còn có thể bị xem là tội phỉ báng, sẽ bị phạt tù đến 2 năm và phạt tiền đến 200.000 THB.

Xu hướng nâng cao cảnh giác với deepfake diễn ra khi nhiều quốc gia liên tiếp ghi nhận các vụ việc liên quan đến nội dung giả mạo do AI tạo ra.

The Guardian đưa tin Ngân hàng Anh ngày 9.6 đã kêu gọi người dân cảnh giác trước các nội dung deepfake do AI tạo ra, sau khi xuất hiện nhiều video giả mạo lan truyền về cảnh Thống đốc Andrew Bailey và chính trị gia Nigel Farage, xô xát trong trường quay chương trình Question Time. Các video giả mạo còn dựng cảnh cảnh sát can thiệp và thậm chí cho thấy ông Farage còn cầm súng khi vật lộn với ông Bailey.

Tại Canada, Ủy viên Văn phòng Bảo vệ quyền riêng tư Philippe Dufresne ngày 11.6 cáo buộc công cụ tạo ảnh AI (Grok) của xAI và X Corp. (công ty công nghệ do tỉ phú Elon Musk sáng lập), đã vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư liên bang do được triển khai mà thiếu các biện pháp kiểm soát cần thiết. Cuộc điều tra được mở sau khi xuất hiện các báo cáo cho thấy công cụ này bị lợi dụng để tạo và phát tán hàng triệu hình ảnh khiêu dâm, trong đó có nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ em.

Trước thực trạng AI đang tạo ra mối đe dọa nguy hiểm, nhà lập pháp Malcolm Byrne tại Ireland ngày 12.6 đã thúc đẩy dự luật bảo vệ danh tính số nhằm đối phó với nguy cơ deepfake ngày càng gia tăng. Ông cho biết dự luật mới này sẽ được đề xuất hình sự hóa với hành vi sử dụng trái phép giọng nói, hình ảnh hoặc danh tính của một cá nhân bằng công nghệ AI, theo The Irish Sun.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.