Thái Lan đột ngột thay đổi quy định chống Covid-19, khách Việt lưu ý gì?

08/01/2023 08:48 GMT+7

Kể từ ngày 8.1, Trung Quốc mở cửa du lịch quốc tế. Trong khi đó, từ 9.1, Thái Lan bắt đầu áp dụng quy định phòng dịch mới.

Thông báo mới nhất của ThaiEmbassy.com vào tối 7.1 cho biết, từ 9.1 đến 31.1.2023, khách du lịch từ 18 tuổi trở lên đến Thái Lan phải có đủ chứng nhận đã tiêm phòng Covid-19 đầy đủ. Trong trường hợp không có hộ chiếu vắc xin, du khách phải có chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng qua hoặc có thể cung cấp thư miễn trừ tiêm vắc xin của bác sĩ. Ngoài ra, khách phải mang khẩu trang ở chỗ công cộng hoặc trên tàu điện ngầm, xe buýt...

Tuy nhiên, du khách không bắt buộc trưng ra Thẻ thông hành Thái Lan hoặc Giấy chứng nhận nhập cảnh. Khách cũng không cần tải bất kỳ ứng dụng phòng chống Covid-19 nào trên thiết bị di động nhưng bảo hiểm du lịch được khuyến khích nên có.

Từ 9.1, du khách quốc tế đến Thái Lan sẽ phải có hộ chiếu vắc xin

độc lập

Trước 9.1, khách du dịch đến Thái hoàn toàn tự do như lâu nay mà không phải đối mặt với bất kỳ hạn chế nào, kể cả hộ chiếu vắc xin.

Sau đại dịch, Thái Lan đã áp dụng nhiều chính sách thông thoáng để thu hút du khách quốc tế. Nổi bật trong số đó là từ 1.10.2022 đến 31.3.2023, khách Việt Nam cùng các nước Đông Nam Á và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác trong diện được Thái Lan miễn thị thực 30 ngày sẽ tự động nâng lên 45 ngày; các nước được miễn 15 ngày được nâng lên 30 ngày... Theo các công ty du lịch Việt Nam, thời điểm Thái Lan áp dụng quy định mới về chống dịch rơi đúng cao điểm khách Việt du lịch Thái dịp Tết Nguyên đán 2023.

Năm 2023, ban đầu Thái Lan đặt mục tiêu thu hút 20 triệu khách quốc tế nhưng ngay sau khi Trung Quốc thông báo nới lỏng hạn chế đi lại từ 8.1, Thái Lan ngay lập tức nâng con số lên 25 triệu. Thái Lan là điểm đến yêu thích của du khách Trung Quốc khi chiếm gần 30% trong tổng số 40 triệu khách quốc tế của nước này vào năm 2019. Trong nhiều khảo sát thực hiện ở Trung Quốc về điểm đến nước ngoài nào được quan tâm nhất sau 8.1, Thái Lan luôn nằm trong nhóm dẫn đầu.

Xuất hiện biến thể XBB, TP.HCM sẽ tiêm vắc xin Covid-19 xuyên tết

Cho đến nay, nhiều quốc gia trên thế giới yêu cầu xét nghiệm Covid-19 đối với khách Trung Quốc. Hơn 10 quốc gia đã áp đặt hạn chế đi lại mới đối với những người đến từ Trung Quốc, trong đó có nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu.

Trong khi đó, khách Trung Quốc đến Việt Nam được áp dụng biện pháp kiểm dịch như khách từ các quốc gia khác và chỉ xét nghiệm những du khách có biểu hiện, nghi ngờ mắc Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.