Ngày 12.8, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xác minh thông tin vụ ô tô va chạm với một thai phụ (thai 32 tuần tuổi) xảy ra tối 10.8 tại khu vực ngã tư Trần Thị Kỷ - Lê Duẩn, phường Quy Nhơn.
Thai phụ liên quan vụ việc là chị N.T.T (37 tuổi, ở phường Quy Nhơn). Sau vụ va chạm, chị T. đăng thông tin trên tài khoản Facebook cá nhân, thu hút nhiều lượt bình luận, chia sẻ.
Sáng 12.8, chị T. cho biết đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Quy Nhơn.
Theo lời kể của chị T., thời điểm xảy ra vụ việc, chị đang mang thai 32 tuần. Tối 10.8, chị điều khiển xe máy từ nhà mẹ trở về để đón con trai học lớp 2.
Chị T. cho biết mẹ của chị đang mắc ung thư giai đoạn cuối, trong khi chồng thường xuyên đi làm, công tác xa. Vì vậy, chị phải thường xuyên di chuyển giữa hai bên gia đình để chăm sóc mẹ và con.
Thai phụ T. đăng bài tố cáo vụ việc lên mạng xã hội
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Khi đến ngã tư Trần Thị Kỷ - Lê Duẩn, xe máy do chị T. điều khiển xảy ra va chạm với ô tô biển số 77A-079.XX do một người đàn ông (ở phường Quy Nhơn Nam) điều khiển. Chị T. ngã xuống đường. Chiếc xe máy chắn phía trước nên may mắn chị không bị ô tô lao tới đè lên người. Người dân xung quanh nhanh chóng đến hỗ trợ.
Chị T. kể sau tai nạn, người lái ô tô xuống xe và sau đó có ý định rời khỏi hiện trường, nhưng người dân giữ lại; chị được hỗ trợ đưa chị đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Tại bệnh viện, bước đầu bác sĩ chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường đối với thai nhi. Tuy nhiên, chị T. được yêu cầu tiếp tục theo dõi do vụ va chạm mới xảy ra, chưa thể đánh giá đầy đủ nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi.
Theo chị T., thời điểm xảy ra vụ việc, người lái ô tô có biểu hiện đã sử dụng rượu bia (?). Gia đình chị đề nghị người nhà ông này đến để cùng trao đổi, thống nhất hướng giải quyết và tiếp tục theo dõi sức khỏe của chị trong những ngày sau đó.
Trong lúc chờ lực lượng chức năng, chị T. lo lắng con trai đang chờ tại trường nên nhờ anh rể đến đón. Trong lúc mọi người không để ý, người đàn ông này lên ô tô rời khỏi hiện trường.
Sau khi công an đến hiện trường, chủ xe được liên hệ nhưng không có mặt để làm việc.
"Tôi không muốn thương lượng, hòa giải hay nhận lời xin lỗi. Tôi chỉ mong công an điều tra đúng người, đúng lỗi, ai sai thì chịu trách nhiệm về sai phạm của mình", chị T. nói.
Chị T. cũng mong những người liên quan không đến thăm hỏi hoặc nhờ người quen tác động, mà để cơ quan chức năng xác minh, giải quyết vụ việc theo quy định.
Hiện vụ việc tài xế được cho là rời khỏi hiện trường sau va chạm với thai phụ đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.
Bình luận (0)