Tham luận đại hội Đoàn cần chọn vấn đề sát hơi thở cuộc sống

Vũ Thơ
Vũ Thơ
15/08/2022 14:25 GMT+7

Phát biểu tại hội nghị rút kinh nghiệm từ Đại hội điểm tại Thành đoàn Hải Phòng , anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam , cho biết cần đặc biệt quan tâm đến tham luận đại hội.

Ngày 15.8, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm từ Đại hội Đoàn Thanh niên TP.Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, là đại hội điểm khu vực đồng bằng sông Hồng và các tỉnh trung du Bắc bộ, với sự chủ trì của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Anh Nguyễn Ngọc Lương chủ trì hội nghị

bảo anh

ng dụng tối đa chuyển đổi số

Báo cáo kết quả tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.Hải Phòng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, chị Nguyễn Thị Thủy, Phó bí thư Thành đoàn Hải Phòng, cho biết đại hội tổ chức trong không khí vui tươi, sôi nổi, với nhiều điểm mới ấn tượng, sáng tạo.

Đặc biệt, đại hội ứng dụng tối đa chuyển đổi số: sử dụng QR Code, check-in công nghệ số, triển lãm ảnh số “Dấu ấn thanh niên thành phố Cảng”…

Tại khu vực đón tiếp, đại biểu được chụp ảnh check-in với backdrop đại hội, ảnh chụp lập tức được tự động kết nối trên màn hình led đại sảnh, đồng thời tự động đăng trên Fanpage của Thành đoàn Hải Phòng.

Đại diện tổ công tác T.Ư Đoàn báo cáo về việc tổ chức Đại hội Đoàn TP.Hải Phòng

bảo anh

Ngay trước thềm phiên khai mạc đại hội đã diễn ra triển lãm ảnh số “Dấu ấn thanh niên thành phố Cảng” qua 20 Standy công nghệ trình chiếu với 40 visual trích xuất từ 3.000 bức ảnh tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 - 2022 của tuổi trẻ Hải Phòng.

Triển lãm các sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp, sáng tạo của thanh niên Hải Phòng đã trưng bày 14 gian hàng với 16 sản phẩm công nghệ, sản phẩm khởi nghiệp dùng nền tảng số, như: Pitagon và Pisafe, Lumi - Nhà thông minh Minh Hiếu, BKAV…

Tại mỗi gian hàng trưng bày, ban tổ chức cũng chuẩn bị 1 mã QR Code để đại biểu có thể dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm

Các đại biểu đại diện cho các tỉnh, thành Đoàn khu vực đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc bộ tham dự tại các điểm cầu

bảo anh

Đánh giá về việc tổ chức Đại hội Đoàn của TP.Hải Phòng, tổ công tác của T.Ư Đoàn cũng cho biết, đại hội đã ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đại biểu, cung cấp tài liệu cho đại biểu, đặc biệt là triển lãm ảnh số đa dạng, mới, thu hút đại biểu quan tâm, theo dõi và triển lãm các sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên thành phố.

Đại hội tổ chức trang trọng, không khí vui tươi, ban tổ chức bố trí hoạt náo viên vào trước các phiên tạo không khí sôi động, thể hiện sự trẻ trung và tinh thần phấn khởi của đại biểu tham gia đại hội.

Tham luận cần sát thực tế

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn góp ý những hạn chế trong khâu tổ chức như: việc đón tiếp đại biểu, trang phục, kịch bản đại hội…

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương cho biết, Hải Phòng là một trong 6 đơn vị được T.Ư Đoàn chọn chỉ đạo đại hội điểm trên toàn quốc. Anh Lương đề nghị các tỉnh, thành Đoàn rút kinh nghiệm từ Đại hội Đoàn TP.Hải Phòng để đảm bảo các vấn đề có tính nguyên tắc và tổ chức hay hơn, tốt hơn.

Anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc, phát biểu ý kiến tại hội nghị

bảo anh

Anh Lương lưu ý một số công việc các tỉnh, thành Đoàn cần quan tâm, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến các tham luận của đại biểu.

“Chúng ta thường chăm lo nhiều cho công tác nhân sự mà không chú ý đến tham luận và chất lượng các ý kiến của đại biểu. Điều đó sẽ làm mất điểm mới, cái hay của đại hội, bởi đây là diễn đàn lớn của tuổi trẻ. Những đóng góp của tuổi trẻ rất quan trọng. Các ý kiến phát biểu phải được phát huy và tổ chức tốt”, anh Lương đề nghị.

Theo anh Lương, đại hội Đoàn các tỉnh, thành phố tới đây cần chuẩn bị kỹ lưỡng các ý kiến tham luận sao cho sát vấn đề thực tế, vấn đề thanh niên quan tâm; chọn vấn đề sát hơi thở cuộc sống. Đặc biệt là cần nêu ra được những vấn đề mà cấp ủy chính quyền quan tâm, thì mới đạt yêu cầu của đại hội.

Anh Lương cũng lưu ý, ở phiên trọng thể, các tham luận phải bao quát được tính căn cơ của tổ chức Đoàn, trong đó có vấn đề về giáo dục; phong trào thanh niên…

“Các tham luận phải toát lên được những chủ đề đúng, trúng, hay, hấp dẫn, thanh niên quan tâm; kỹ năng phương pháp trình bày ngắn gọn, có thể sử dụng công nghệ để trình bày, sao cho thấy màu sắc của thanh niên...”, anh Lương nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.