Thăm nơi tụ họp của bà con Việt kiều tại Thái Lan mỗi dịp Quốc khánh 2.9

Thăm nơi tụ họp của bà con Việt kiều tại Thái Lan mỗi dịp Quốc khánh 2.9

Lê Nam
Lê Nam
02/09/2024 09:09 GMT+7

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng trong khuôn viên rộng gần 10.000 m2 tại bản Noỏng Ôn, thị xã Mương, tỉnh Udon Thani, Thái Lan. Đây là khu di tích đầu tiên về Bác Hồ, về quá trình hoạt động cách mạng của Người tại Thái Lan trong giai đoạn 1928-1929. Các cán bộ nhân viên là người Thái gốc Việt vẫn nói tiếng Việt, hát tiếng Việt mỗi ngày.

Cách trung tâm tỉnh Udon Thani (thuộc vùng đông bắc Thái Lan) khoảng 10 km về phía tây, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là một điểm du lịch nổi tiếng ở địa phương, là niềm tự hào của bà con kiều bào khi nơi đây lưu giữ ký ức, kỷ vật và hình ảnh về Bác Hồ.

Đây là công trình đầu tiên về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan, được xây dựng từ công sức và đóng góp của bà con Việt kiều. Tiếp đó mới có các khu tưởng niệm Bác ở tỉnh Nakhon Phanom và Phichit.

Thăm nơi tụ họp của bà con Việt kiều tại Thái Lan mỗi dịp Quốc khánh 2.9- Ảnh 1.

Khu di tích là nơi nơi tụ họp của bà con Việt kiều trong những dịp lễ, tết hay sinh nhật Bác, ngày Quốc khánh 2.9

ẢNH: LÊ NAM

Ông Phạm Đức Dậu, Trưởng Ban quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh chia sẻ, những năm qua, khu di tích đã trở thành một trong những điểm du lịch nổi tiếng và thu hút nhiều du khách của tỉnh Udon Thani.

Thăm nơi tụ họp của bà con Việt kiều tại Thái Lan mỗi dịp Quốc khánh 2.9- Ảnh 2.

Khách du lịch Việt Nam ghé thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan

ẢNH: LÊ NAM

Nổi bật trong khu di tích là phần mô phỏng ngôi nhà Bác Hồ đã ở và làm việc trong thời gian hoạt động cách mạng. Khu nhà cũng như vật dụng được phục dựng gần giống với khu nhà Bác Hồ ở trước kia.

Thăm nơi tụ họp của bà con Việt kiều tại Thái Lan mỗi dịp Quốc khánh 2.9- Ảnh 3.

Phòng ngủ và bàn làm việc của Bác Hồ

ẢNH: LÊ NAM

Những vật dụng thường ngày mộc mạc, đơn sơ mà Bác Hồ đã từng sử dụng trong thời gian ở Thái Lan được trưng bày trong Khu di tích. Toàn cảnh khu di tích đều gợi nhớ đến phong cảnh tại khu lưu niệm tại Làng Sen, Nghệ An. Cũng chính là quê hương của Bác Hồ.

Thăm nơi tụ họp của bà con Việt kiều tại Thái Lan mỗi dịp Quốc khánh 2.9- Ảnh 4.

Khu di tích còn giới thiệu những cảnh đẹp của Việt Nam tới người dân và du khách Thái Lan

ẢNH: LÊ NAM

Phòng trưng bày hiện đang lưu giữ rất nhiều hình ảnh, tư liệu quý: Những câu chuyện về hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan; bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người ở Thái Lan; bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh với kiều bào Thái Lan về nước ngày 10.1.1960; mô hình nhà sàn Bác Hồ…

Thăm nơi tụ họp của bà con Việt kiều tại Thái Lan mỗi dịp Quốc khánh 2.9- Ảnh 5.

Ông Văn Viết Thành, 54 tuổi có 10 năm làm thuyết minh viên Khu di tích

ẢNH: LÊ NAM

Bà Trần Thị Bạch Vân, 76 tuổi, có 20 năm công tác tại khu di tích. Bà Vân sinh ra và lớn lên ở Thái Lan, quê mẹ Quảng Bình, quê cha Quảng Trị. Dù sống xa tổ quốc lâu năm, bà Vân vẫn đều đặn nói tiếng Việt hàng ngày và luôn tranh thủ về thăm quê hương mỗi dịp lễ tết.

Thăm nơi tụ họp của bà con Việt kiều tại Thái Lan mỗi dịp Quốc khánh 2.9- Ảnh 6.

Những cán bộ nhân viên của Khu di tích hầu hết là người gốc Việt nhưng được sinh ra và lớn lên tại Thái Lan. Dù ở xa quê hương, họ vẫn nói chuyện và hát các bài hát tiếng Việt mỗi ngày

ẢNH: LÊ NAM

Ngoài ý nghĩa văn hóa và lịch sử, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thái Lan, là tấm lòng thành kính của người dân Thái Lan, của kiều bào với Bác Hồ và với dân tộc Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.