Thẩm phán bác đơn kiện ngược của ông Trump chống lại nữ nhà văn

08/08/2023 08:46 GMT+7

Một thẩm phán đã bác đơn kiện ngược của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với nữ nhà văn E. Jean Carroll sau khi bà thắng kiện ông trong vụ liên quan cáo buộc hiếp dâm.

Hồi tháng 5, một bồi thẩm đoàn ở Manhattan (New York, Mỹ) kết luận rằng ông Trump đã có hành vi lạm dụng tình dục đối với bà Carroll, người từng phụ trách chuyên mục của tạp chí Elle, tại một trung tâm thương mại ở New York vào những năm 1990, nhưng không phải cưỡng hiếp bà.

Ông Trump đã tìm cách lật ngược tình thế bằng cách đệ đơn kiện vào tháng 6, với lập luận rằng bà đã phỉ báng ông khi tiếp tục nói với truyền thông Mỹ ông đã cưỡng hiếp bà, bất chấp phán quyết đã được đưa ra trong vụ kiện dân sự.

Thẩm phán bác đơn kiện ngược của ông Trump chống lại nữ nhà văn - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

REUTERS

Song trong phán quyết hôm 7.8, thẩm phán liên bang Lewis Kaplan ở New York kết luận những tuyên bố của bà Carroll rằng ông Trump đã cưỡng hiếp bà "về cơ bản là đúng", và cựu tổng thống đã không chứng minh được rằng nữ nhà văn đưa ra những tuyên bố đó với ác ý thực sự, theo AFP.

"Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định sai lầm này và sẽ sớm kháng cáo", Alina Habba, luật sư của ông Trump, cho biết về kết luận của thẩm phán Kaplan.

Ông Trump không nhận tội về cáo buộc mưu toan lật ngược kết quả bầu cử 2020

Ông Trump đã được yêu cầu phải trả cho bà Carroll 5 triệu USD trong phiên tòa hồi tháng 5. Ông phủ nhận các cáo buộc và đã kháng cáo bản án.

Bà Carroll, 79 tuổi, cũng đã đệ đơn kiện mới cáo buộc ông Trump tội phỉ báng, liên quan đến những bình luận của ông vào tháng 6.2019 rằng ông ấy không biết bà là ai, rằng bà không phải là "mẫu người" ông thích, cũng như bà đã nói dối để tăng doanh số bán cuốn hồi ký của mình. Phiên tòa xét xử vụ này dự kiến diễn ra vào ngày 15.1.2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.