Ông Trump vắng mặt trong phiên tòa về cáo buộc cưỡng hiếp

09/05/2023 22:34 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không đến dự phiên tòa hôm 8.5 liên quan đến cáo buộc cưỡng hiếp và phỉ báng cựu nhà báo E. Jean Carroll.

Ông Trump vắng mặt trong phiên tòa về cáo buộc cưỡng hiếp - Ảnh 1.

Bà E. Jean Carroll đến tòa án liên bang ở Manhattan (Mỹ) để dự phiên tòa ngày 8.5

REUTERS

Theo AFP, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8.5 đã vắng mặt trong phiên tòa dân sự tại tòa án liên bang ở Manhattan (Mỹ) liên quan đến cáo buộc hiếp dâm và phỉ báng cựu nhà báo E. Jean Carroll.

Ông Trump đã từ bỏ quyền làm chứng tại phiên tòa và chọn không đưa ra lời bào chữa. Tuần trước, cựu tổng thống nói với các phóng viên ở Ireland rằng ông ấy "có thể" sẽ tham dự phiên tòa, nhưng cuối cùng đã chọn không xuất hiện.

Ông Trump bị kết tội lạm dụng tình dục, phải bồi thường 5 triệu USD

Bà Carroll (79 tuổi) năm ngoái đệ kiện ông Trump (76 tuổi) với cáo buộc cựu tổng thống cưỡng hiếp mình trong phòng thay đồ ở cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman ở Manhattan vào năm 1995 hoặc 1996 rồi phỉ báng bà trên mạng xã hội Truth Social vào tháng 10.2022. Trong bài đăng đó, ông Trump gọi những tuyên bố của bà Carroll là "một trò lừa bịp và dối trá".

Bà Carroll đang tìm kiếm sự bồi thường thiệt hại về tinh thần, ảnh hưởng lâu dài đối với tâm lý và vi phạm quyền riêng tư.

Ông Trump không bị truy tố hình sự trong vụ việc này. Tuy nhiên, nếu thua kiện, đây sẽ là lần đầu tiên cựu tổng thống phải chịu trách nhiệm pháp lý về cáo buộc tấn công tình dục.

Tại phiên tòa, các luật sư của bà Carroll nói việc ông Trump vắng mặt cho thấy “ông ấy đã làm điều đó”. "Ông ấy không bao giờ nhìn thẳng vào mắt bạn và phủ nhận việc cưỡng hiếp bà Carroll", luật sư Mike Ferrara nói.

Khảo sát: Đa số người Mỹ không muốn tái diễn cuộc đua Biden - Trump tranh cử tổng thống

Cựu Tổng thống Trump đã bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng bà Carroll bịa chuyện để tăng doanh số bán hồi ký xuất bản năm 2019. Trong một đoạn video được phát cho bồi thẩm đoàn vào ngày 3.5, ông Trump đã phủ nhận việc cưỡng hiếp bà Carroll. "Đó là câu chuyện lố bịch, ghê tởm nhất được dựng lên", ông Trump nói.

Các luật sư của ông Trump ngày 8.5 nói việc bà Carroll không nhớ được ngày xảy ra vụ việc khiến ông Trump không thể tự bảo vệ mình bằng cách đưa ra chứng cứ ngoại phạm.

Bồi thẩm đoàn gồm sáu nam, ba nữ dự kiến bắt đầu thảo luận về vụ việc trong ngày 9.5 (giờ Mỹ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.