Thanh Bùi, Kathy Uyên làm giám khảo cuộc thi 'Tài năng nhí sáng tạo vì khí hậu'

12/11/2021 16:43 GMT+7

Hưởng ứng COP26 - Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hiệp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 đang diễn ra tại Glasgow (Anh), cuộc thi Tài năng nhí sáng tạo vì khí hậu 2021 vừa được tổ chức.

Với chủ đề Trái đất này là của chúng mình, cuộc thi Tài năng nhí sáng tạo vì khí hậu ra đời nhằm tạo cơ hội cho thế hệ trẻ em hôm nay được dịp thể hiện những ý tưởng sáng tạo, bày tỏ quan điểm và góc nhìn của mình về vấn đề khí hậu vì chính môi trường sống trong lành của các em trong tương lai, từ đó truyền cảm hứng cho những hành động cụ thể trong hiện tại.

Cuộc thi được tổ chức bởi CHANGE, kết hợp cùng Hệ sinh thái giáo dục sáng tạo Embassy Education, Học viện A.C.T Academy, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia VVC, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường)…

btc

Cụ thế, cuộc thi Tài năng nhí sáng tạo vì khí hậu khơi gợi tiềm năng sáng tạo vô tận và ươm mầm tinh thần trách nhiệm cho con trẻ. Trẻ con luôn biết cách làm chúng ta bất ngờ với những nét độc đáo trong tư duy trong trẻo, hồn nhiên, chưa có nhiều khuôn mẫu, định kiến và sợ hãi.

V
Kathy Uyên và Thanh Bùi tham gia hội đồng giám khảo cuộc thi Tài năng nhí sáng tạo vì khí hậu

nscc

Ngoài ra, cuộc thi được đánh giá bởi hội đồng ban giám khảo uy tín, là những tên tuổi uy tín trong đa lĩnh vực từ môi trường, giáo dục, kinh doanh, marketing, nghệ thuật như: nhà hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng, sáng lập CHANGE; nhà giáo dục/nghệ sĩ Thanh Bùi, Chủ tịch Embassy Education; nhà giáo dục/marketer Hùng Võ, APAC Top 50 CMOs 2021; bà Đỗ Thị Kim Hoa, Giám đốc Trung tâm Tình nguyện quốc gia VVC; ông Vũ Minh Lý, Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường); đạo diễn Kathy Uyên, đồng sáng lập & Giám đốc điều hành, A.C.T Academy.

Trẻ em từ 4 - 17 tuổi trên toàn quốc (có sự đồng ý, cho phép từ phụ huynh hoặc người giám hộ) đều có thể tham gia, với nội dung: trình bày một ý tưởng sáng tạo và khả thi mà em rất muốn thực hiện nhằm giúp cải thiện khí hậu của Việt Nam, thể hiện rõ tinh thần nâng niu “Trái đất này là của chúng mình”. Bài dự thi có thể được trình bày ở các hình thức sáng tạo đa dạng như: bài hát, bức tranh, bài thơ, video clip thuyết trình, phim ngắn, thử nghiệm khoa học... Bài dự thi nộp tại: https://ref.vn/CuocthiTainangnhisangtaoviKhihau đến 24.11.

Với cuộc thi Tài năng nhí sáng tạo về khí hậu, những người tổ chức mong muốn trao gửi thông điệp nhân văn rằng, sự thay đổi trong tương lai cần đến những những tế bào, những hạt mầm nhỏ nhất - đó chính là các em nhỏ được gieo lòng trắc ẩn, sự yêu thương, tinh thần trách nhiệm, được khơi gợi và phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo của chính mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.