Thanh Hóa: Cảnh báo người dân bị lừa bán sang các cơ sở đánh bạc ở Campuchia

09/06/2022 17:37 GMT+7

Chỉ trong 2 tháng qua, lực lượng chức năng đã phát hiện 27 người dân tỉnh Thanh Hóa bị lôi kéo, lừa bán sang các cơ sở đánh bạc trực tuyến ở Campuchia do người mang quốc tịch Trung Quốc làm chủ.

Ngày 9.6, thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có công văn cảnh báo và yêu cầu các địa phương triển khai ngay việc ngăn chặn tình trạng người dân bị lôi kéo, lừa bán sang Campuchia và bị cưỡng đoạt tài sản, ép buộc thực hiện hành vi phạm tội.

Nhiều địa phương đã phát hiện, bắt giữ các đối tượng tổ chức đưa người sang Campuchia trái phép

chụp màn hình

Cảnh báo người dân bị lừa bán sang các cơ sở đánh bạc ở Campuchia

Theo Tỉnh ủy Thanh Hóa, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng người dân bị các đối tượng xấu lôi kéo, môi giới xuất cảnh sang Campuchia để làm việc. Tuy nhiên, khi xuất cảnh sang Campuchia, họ bị bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến do người mang quốc tịch Trung Quốc làm chủ.

Nạn nhân khi bị bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, đã bị cưỡng bức lao động, cưỡng đoạt tài sản, bị ép buộc thực hiện các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Cũng theo Tỉnh ủy Thanh Hóa, từ tháng 4 đến đầu tháng 6, Công an tỉnh đã phát hiện 27 nạn nhân là người Thanh Hóa bị lôi kéo, lừa bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến. Trong 27 nạn nhân, đã giải cứu được 19 người, 4 trường hợp gia đình phải nộp tiền chuộc theo yêu cầu của các đối tượng xấu và sau đó được thả về, còn 4 trường hợp đang bị khống chế, bị giữ tại Campuchia.

Để ngăn chặn tình trạng người dân bị lừa bán, Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng người dân bị lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa người xuất cảnh sang Campuchia lao động trái phép; Công an tỉnh Thanh Hóa chủ động điều tra, triệt phá các đường dây đưa người xuất cảnh sang Campuchia trái phép.

Đối với những người dân của tỉnh Thanh Hóa đang bị giữ tại Campuchia, Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp chặt chẽ với các cơ quan T.Ư thực hiện tốt chính sách bảo hộ công dân để giải cứu, đưa các nạn nhân về nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.