Thanh Hóa: Đầu tư 1.200 tỉ đồng nối cao tốc Bắc - Nam với Bến En

28/08/2022 18:11 GMT+7

Tuyến đường Vạn Thiện - Bến En nối tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn chạy qua huyện H.Nông Cống đến Thanh Hóa ">Vườn quốc gia Bến En (H.Như Thanh, Thanh Hóa) có chiều dài hơn 12 km, với tổng vốn đầu tư gần 1.200 tỉ đồng.

Chiều 28.8, tại xã Vạn Thiện (H.Nông Cống), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ khởi công tuyến đường Vạn Thiện - Bến En, nối cao tốc Bắc - Nam đoạn từ xã Vạn Thiện đến Vườn quốc gia Bến En (H.Như Thanh).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng ấn nút khởi công tuyến đường Vạn Thiện - Bến En

Phúc Ngư

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tham dự và ấn nút khởi công dự án.

Tuyến đường Vạn Thiện - Bến En có chiều dài hơn 12 km, quy mô đường cấp 3 đồng bằng với thiết kế 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Tổng mức đầu tư dự án gần 1.200 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2022 - 2025.

Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và du khách đi từ QL45 (đoạn qua xã Vạn Thiện) đến quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Bến En do Tập đoàn Sun Group đầu tư với mức vốn gần 5.000 tỉ đồng. Dự án hiện đang được triển khai.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ khởi công

Phúc Ngư

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho hay: “Tuyến đường Vạn Thiện - Bến En hoàn thành sẽ giúp cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng khu Bến En thành khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp mang tầm Quốc gia và khu vực, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, du khách và các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các vùng lân cận. Tuyến đường sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước".

Cũng theo ông Tuấn, tuyến đường hoàn thành còn giúp tăng cường kết nối Vườn quốc gia Bến En với mạng lưới giao thông khu vực, đặc biệt là kết nối với tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông, tạo điều kiện mở rộng không gian phát triển kinh tế cho tỉnh Thanh Hóa về phía tây nam. Đồng thời góp phần đưa Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành tứ giác kinh tế của khu vực phía bắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.