Thanh Hóa giúp tỉnh Hủa Phăn (Lào) xây dựng nhiều công trình lớn

25/08/2022 12:59 GMT+7

Tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, và 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào.

Sáng 25.8, tại TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5.9.1962 - 5.9.2022); 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18.7.1977 - 18.7.2022); 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (2.5.1967 - 2.5.2022).

Ông Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên T.Ư Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn thừa ủy quyền của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trao tặng Huân chương phát triển hạng Nhất cho cán bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Minh Hải

Ông Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam, và ông Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên T.Ư Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn cùng dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn tham dự lễ kỷ niệm.

Dự lễ kỷ niệm, ngoài lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa còn có hàng trăm cựu binh, nhân chứng lịch sử, cán bộ, chiến sĩ, sinh viên tỉnh Thanh Hóa và Hủa Phăn.

Ngày 5.9.1962, Việt Nam và Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra bước phát triển mới trong quan hệ của hai nước, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc trong chiến đấu chống kẻ thù chung để giải phóng dân tộc.

Tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn đã phối hợp tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; 55 năm ký kết hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Minh Hải

Đến ngày 18.7.1977, Việt Nam và Lào ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, khẳng định tình đoàn kết đặc biệt trước sau như một, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước.

Đối với tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn, hai địa phương này có chung hơn 213 km đường biên giới. Quá trình đấu tranh bảo vệ tổ quốc, cán bộ và nhân dân hai tỉnh đã gắn bó, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn. Ngày 2.5.1967, Thanh Hóa và Hủa Phăn ký hợp tác hữu nghị.

Trong 60 năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều hỗ trợ, đóng góp giúp đỡ nhân dân và cán bộ tỉnh Hủa Phăn, như trong giai đoạn chiến tranh, tỉnh Thanh Hóa đã cung cấp hơn 70% lương thực, thực phẩm, vũ khí, thuốc men, công cụ sản xuất, hàng hóa tiêu dùng cho lực lượng kháng chiến 10 tỉnh của Lào; huy động hàng trăm cán bộ, kỹ sư, dân công, thanh niên xung phong xây dựng tuyến đường 217B nối liền hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn; cử nhiều đoàn chuyên gia sang tỉnh Hủa Phăn giúp điều tra, nghiên cứu, hoạch định phương án phát triển kinh tế - văn hoá; giúp tỉnh bạn tổ chức sản xuất nông nghiệp ở các huyện Sầm Tớ, Mường Xôi, Mường Xẩm, Xiềng Khọ...

Những năm gần đây, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn xây dựng nhiều công trình lớn, có ý nghĩa, như: Quảng trường hữu nghị Lào Hùng Hủa Phăn - Thanh Hóa, Công viên hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa; công trình kè sông Nặm Xăm, Nhà tiếp khách hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa, Nhà làm lễ cầu siêu quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào; Kho vũ khí của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn...

Ngoài ra, giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận, đào tạo cho 723 lưu học sinh tỉnh Hủa Phăn, trong đó có 339 lưu học sinh được hỗ trợ kinh phí đào tạo.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn hơn 317 tỉ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo lưu học sinh, khám chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Văn Xay Pheng Xum Ma, Ủy viên T.Ư Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn nhấn mạnh: “Có thể nói 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào - Việt Nam; 55 năm ngày ký hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn là khoảng thời gian thử thách sự bền chặt gắn bó của mối quan hệ hai nước chúng ta. Chúng ta là những thế hệ sau càng phải thấm nhuần tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam và kế thừa những tài sản chung quý giá do các lãnh đạo và thế hệ ông cha đi trước đã gây dựng nên. Trong bất cứ giai đoạn nào, tỉnh Thanh Hoá anh em cũng luôn kề vai sát cánh hỗ trợ cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hủa Phăn”.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ kỷ niệm

Minh Hải

Nhìn lại quá trình lịch sử, sự gắn kết giữa Việt Nam - Lào, và giữa tỉnh Thanh Hóa với Hủa Phăn, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, cho rằng trong lịch sử quan hệ quốc tế, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam là một điển hình, hiếm có về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và hiệu quả.

“Với truyền thống tốt đẹp đó, các thế hệ của hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn chúng ta hôm nay nguyện quyết tâm làm hết sức mình, góp phần củng cố, tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, coi đây là lẽ sống, là nghĩa tình trước sau như một, là tài sản chung thiêng liêng cần truyền lại cho các thế hệ mai sau”, ông Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh khi phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Cũng tại lễ kỷ niệm, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Hủa Phăn đã công bố và trao sắc lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc trao tặng Huân chương phát triển hạng Nhất cho cán bộ và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đã có công hỗ trợ, đầu tư xây dựng một số công trình cho tỉnh Hủa Phăn; trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì, hạng Ba cho một số cá nhân, tập thể của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp cho tỉnh Hủa Phăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.