Thanh Hóa: Phát hiện hàng trăm học sinh mang theo hung khí đi học

14/05/2023 15:57 GMT+7

Hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt ra quân kiểm tra học sinh và các hàng quán bán trước cổng trường, qua đó phát hiện 2 học sinh tàng trữ cần sa, 'cỏ Mỹ' và nhiều học sinh khác mang theo dao, côn nhị khúc đi học.

Ngày 14.5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 12.5, hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ công an các cấp đã đồng loạt kiểm tra học sinh học tại 631 trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên; và 773 hàng quán bán các loại hàng hóa trước cổng trường trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát hiện hàng trăm học sinh ở Thanh Hóa mang theo hung khí đi học

Thanh Hóa: Phát hiện hàng trăm học sinh mang theo hung khí đi học - Ảnh 1.

Lực lượng công an kiểm tra từng lớp học

CÔNG AN THANH HÓA

Kết quả kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện hàng trăm học sinh đang tàng trữ 152 dao (dao gọt hoa quả, dao tự chế, dao găm, dao bấm, dao bầu), kéo các loại; 27 côn nhị khúc, gậy ba khúc, tuýp sắt, gậy gỗ; 24 súng bắn đạn nhựa, bình xịt hơi cay, dùi cui điện tự chế; 23 kìm, cờ lê, tua vít, búa; 91 máy hút thuốc lá điện tử; 16 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử.

Đáng chú ý, lực lượng công an còn phát hiện có 2 học sinh tàng trữ "cỏ Mỹ" và cần sa.

Ngoài ra, lực lượng công an còn kiểm tra hơn 4.000 phương tiện của học sinh, qua đó phát hiện 392 học sinh điều khiển xe máy trên 50 phân khối.

Thanh Hóa: Phát hiện hàng trăm học sinh mang theo hung khí đi học - Ảnh 2.

Nhiều học sinh mang theo hung khí và vật dụng nguy hiểm đi học đã bị thu giữ

CÔNG AN THANH HÓA

Riêng đối với các hàng quán bán trước cổng trường, trong 773 cửa hàng qua kiểm tra thì có 79 cửa hàng kinh doanh, buôn bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Sau khi lập biên bản tịch thu những vật dụng vi phạm, lực lượng công an các địa phương đang phối hợp các nhà trường và gia đình để đưa ra hướng xử lý, đồng thời tuyên truyền, răn đe học sinh không vi phạm.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 14.5

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.