Thanh niên tình nguyện hè: Nhân lên những công trình, phần việc ý nghĩa của tuổi trẻ

Vũ Thơ
Vũ Thơ
04/06/2022 06:00 GMT+7

Tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 của tuổi trẻ thủ đô, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội cho biết có nhiều hoạt động mới để nhân lên những công trình, phần việc ý nghĩa của tuổi trẻ.

Ngày 3.6, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức tổng kết Tháng Thanh niên và ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, với sự tham dự của anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Nhiều điểm mới trong chiến dịch

Phát biểu tại chương trình, chị Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, cho biết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm luôn là đợt hoạt động được đông đảo thanh thiếu niên chờ đón; là dịp cao điểm để thanh niên ở mọi ngành nghề, lĩnh vực thể hiện tinh thần xung kích, tiên phong, sáng tạo, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ tham gia thực hiện các công trình, phần việc vì cộng đồng, góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ thủ đô, đất nước.

9 đội hình tình nguyện cấp TP ra mắt tại buổi khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022

Vũ Thoa

Theo chị Minh, năm nay, tuổi trẻ thủ đô xác định tập trung triển khai thực hiện thắng lợi 5 nhóm chỉ tiêu; 5 nhóm nội dung giải pháp gắn với các chương trình, chiến dịch theo từng khối đối tượng thanh niên. 9 đội hình tình nguyện chuyên cấp TP hoạt động với phương châm “An toàn - Rộng khắp - Thiết thực - Hiệu quả - Linh hoạt” bám sát nhiệm vụ chính trị và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Chị Minh cho biết bên cạnh việc bám sát sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn, dựa trên tình hình thực tiễn, tuổi trẻ thủ đô tập trung triển khai một số điểm mới để phù hợp như: tổ chức các hoạt động chăm lo, khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn và các tỉnh, thành khác; tổ chức các hoạt động của đội hình “Chuyển đổi số cộng đồng” nhằm nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên và người dân; triển khai xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh trường học cho các điểm trường khó khăn trên toàn quốc…

Để chiến dịch được triển khai thực chất, hiệu quả, trở thành đợt thi đua sôi nổi với màu áo xanh trên khắp các mặt trận; nhân lên những công trình, phần việc ý nghĩa của tuổi trẻ trong tình nguyện vì cộng đồng hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thủ đô quyết tâm thực hiện tốt các nội dung.

Trong đó, mỗi đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích và sáng tạo của tuổi trẻ, tích cực đóng góp sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tình nguyện; mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện để phù hợp với tình hình thực tiễn. Các đơn vị tập trung huy động nguồn lực về sức người, sức của tham gia thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng, hỗ trợ người dân khôi phục đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Các bác sĩ trẻ khám sức khỏe hậu Covid-19 cho trẻ em tại buổi ra quân

Minh Đức

“Với tinh thần và trách nhiệm của tuổi trẻ, mỗi đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên tham gia chiến dịch chủ động nâng cao ý thức cá nhân trong phòng chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nghiêm túc, sáng tạo, an toàn để triển khai các hoạt động trong chiến dịch với kết quả cao nhất, đem lại giá trị cho cộng đồng, xã hội, khẳng định vai trò của tuổi trẻ với thủ đô, đất nước”, chị Minh nhấn mạnh.

Chăm lo sức khỏe hậu Covid-19 cho người dân

Tại lễ ra quân, ban tổ chức đã cho ra mắt 9 đội hình Thanh niên tình nguyện cấp TP, gồm: Xây dựng nông thôn mới; Tự quản đảm bảo trật tự và văn minh đô thị; Chăm sóc sức khỏe người dân; Tiếp sức mùa thi; Vì đàn em thân yêu; Chuyển đổi số cộng đồng; Tuyên truyền quảng bá văn hóa, lịch sử, du lịch Thăng Long Hà Nội; Tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Tình nguyện quốc tế.

Ngay sau lễ ra quân, hàng loạt hoạt động hưởng ứng ra quân chiến dịch hè được tổ chức. Các bác sĩ tình nguyện đã tư vấn tâm lý cho thanh thiếu nhi và khám bệnh cho 700 người dân là người cao tuổi, trẻ em, người có tiền sử bệnh mãn tính từng nhiễm Covid-19 trên địa bàn Q.Long Biên.

Nhiều người dân đến khám đã xúc động cho biết đây là chương trình vô cùng nhân văn, ý nghĩa giúp những người khó khăn được chăm sóc sức khỏe.

Anh Nguyễn Văn Hưởng (ở P.Thượng Thanh, Q.Long Biên) đưa 2 con nhỏ đến khám hậu Covid-19, chia sẻ: “Tôi là công nhân có 2 con nhỏ 5 tuổi sinh đôi, bị Covid-19 từ tháng 3.2022. Sau khi khỏi bệnh, cháu thường xuyên bị ho, nhưng tôi chưa có điều kiện cho đi khám. Được khám miễn phí như thế này chúng tôi mừng lắm vì không lo chi phí và yên tâm hơn về sức khỏe của các con”.

Tại buổi khám bệnh, nhiều cụ già đến khám hậu Covid-19, trong đó có người 103 tuổi. Các cụ đã được tình nguyện viên hướng dẫn và giúp đỡ tận tình. Cụ bà Nguyễn Thị Thời (88 tuổi) cho biết từng bị Covid-19 nhưng do là hộ cận nghèo nên chưa có điều kiện đi khám sức khỏe. Được bác sĩ về tận nơi khám miễn phí, cụ xúc động nói: “Các bác sĩ trẻ khám và tư vấn rất tận tình. Chúng tôi được chăm sóc sức khỏe như thế này thật đáng quý”.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức cũng triển khai dự án cộng đồng “Đưa bộ môn nhạc cụ dân tộc đến các trường THPT trên địa bàn TP.Hà Nội”; triển khai đội hình xe tuyên truyền xây dựng đô thị “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”. Ban tổ chức cũng khánh thành công trình Nhà văn hóa thanh niên, 2 công trình sân chơi thiếu nhi, Nhà khăn quàng đỏ cho thanh thiếu nhi, “500 tủ điện văn minh” tại Q.Long Biên, tổng trị giá gần 1 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Đào tạo kỹ năng Sống cho học sinh

Sáng 3.6, Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước 2022.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Đồng Nai năm 2022 diễn ra từ nay đến ngày 31.8, đặc biệt trong các nội dung năm nay, Đồng Nai còn triển khai hoạt động “Bảo vệ mầm xanh”, nhằm tập huấn các kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn, thương tích, xâm hại cho trẻ em.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, yêu cầu đối với các hoạt động dành cho thiếu nhi trong hè phải nắm bắt nhu cầu thiết thực của các em và tình hình thực tế tại địa phương để thu hút các em nhỏ tham gia. Đồng thời chú trọng đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho các em, nhất là phòng chống đuối nước, vì thời gian gần đây tình trạng đuối nước ở trẻ em xảy ra khá nhiều.

Lê Lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.