Thanh niên Trung Quốc thất nghiệp nhiều kỷ lục

Thanh niên Trung Quốc thất nghiệp nhiều kỷ lục

Phương Thúy
Phương Thúy
17/05/2023 11:31 GMT+7

Tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục 20,4% trong tháng 4. Đây là tỉ lệ cao đáng báo động, cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn đang gặp khó khăn trong việc thu hút lao động mới, ngay cả khi lực lượng lao động nói chung đang giảm.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên nước này tăng từ 19,6% của tháng 3 lên 20,4% trong tháng 4, vượt qua kỷ lục 19,9% của mùa hè năm ngoái.

Trong 3 năm từ 2019 - 2022, số lượng lao động tại Trung Quốc đã giảm hơn 41 triệu người, phản ánh tác động của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế, cũng như tình trạng già hóa dân số của nước này.

Số lượng lao động giảm, nhưng tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên vẫn gia tăng. Đây là tình trạng rất đáng báo động, nhất là khi đặt trong bối cảnh có khoảng 11,58 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học và cao đẳng ở nước này trong năm nay.

Theo Ngân hàng Thế giới, mức suy giảm việc làm trong khoảng thời gian vừa nêu gần như tương đương với toàn bộ lực lượng lao động của Đức, vào khoảng 44 triệu người vào năm 2021.

Theo dữ liệu công bố đầu năm nay, có khoảng 733,5 triệu người Trung Quốc đã được tuyển dụng trong năm 2022, giảm từ 774,7 triệu người vào năm 2019.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.