Thành phố Vũ Hán đòi công ty địa phương trả nợ vì ngân sách khó khăn

Thành phố Vũ Hán đòi công ty địa phương trả nợ vì ngân sách khó khăn

Phương Thúy
Phương Thúy
31/05/2023 08:21 GMT+7

Vũ Hán, thành phố lớn nhất ở miền trung Trung Quốc, đã công khai yêu cầu hàng trăm công ty trên địa bàn trả nợ. Đây được đánh giá là động thái hiếm hoi, cho thấy tình hình tài chính sa sút của thành phố này trong bối cảnh kinh tế bất ổn.

Vũ Hán đang yêu cầu 259 công ty và tổ chức trên địa bàn trả khoản nợ tổng cộng 100 triệu nhân dân tệ, tương đương 14 triệu USD. Chính quyền thành phố cho biết họ không thu hồi các khoản nợ quá hạn và treo thưởng cho bất kỳ ai cung cấp thông tin hữu ích về tình hình tài chính của các con nợ.

Theo đài CNN, lời kêu gọi công khai của Vũ Hán là rất bất thường, cho thấy những thách thức tài chính mà các thành phố tại Trung Quốc đang đối mặt.

Vũ Hán từng là tâm dịch COVID-19 đầu tiên của thế giới. Dịch COVID-19 đi kèm với phong tỏa, cách ly, xét nghiệm hàng loạt đã bào mòn ngân sách của không chỉ Vũ Hán mà còn các thành phố khác của Trung Quốc.


Việc chính quyền siết thị trường bất động sản thời gian qua cũng làm trầm trọng thêm vấn đề, vì chính quyền địa phương phụ thuộc nhiều vào doanh thu từ bất động sản.


Các nhà phân tích ước tính nợ chính phủ chưa thanh toán của Trung Quốc đã vượt 123.000 tỉ nhân dân tệ, tương đương 18.000 tỉ USD vào năm ngoái.


Do thắt chặt ngân sách, một số thành phố đã cắt giảm trợ cấp y tế cho người cao tuổi, gây ra các cuộc biểu tình. Các dịch vụ quan trọng khác cũng đang có nguy cơ bị cắt giảm.


Ngoài Vũ Hán, còn có thành phố Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam và tỉnh Quý Châu đang gặp khó khăn về tài chính. Quý Châu là một trong những tỉnh nghèo nhất Trung Quốc, hồi tháng 4 tỉnh này đã công khai kêu gọi Bắc Kinh giúp đỡ để tránh vỡ nợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.