Thành viên NATO kích hoạt cuộc tham vấn khẩn cấp

24/02/2022 15:55 GMT+7

Ba Lan và 3 nước vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania đã kích hoạt Điều 4 trong Hiệp ước NATO để tham vấn khẩn cấp cùng các đồng minh về lo ngại an ninh sau chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Ba Lan chính thức yêu cầu NATO kích hoạt Điều 4, trong đó kêu gọi tham vấn khẩn cấp nếu một thành viên bị đe dọa, sau khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt tại miền đông Ukraine.

Lực lượng không vận Mỹ triển khai tại Ba Lan

Reuters

Người phát ngôn chính phủ Ba Lan Piotr Mueller thông báo đại sứ nước này tại Bỉ đã gửi đề nghị tham vấn khẩn cấp lên Tổng thư ký NATO và một nhóm đồng minh, theo Điều 4 của Hiệp ước NATO.

Các nước vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Lithuania cũng kích hoạt Điều 4 để tham vấn với các đồng minh về lo ngại an ninh.

NATO tuyên bố không đưa quân đến Ukraine

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói rằng chiến dịch của Nga tại Ukraine là “mối đe dọa cho toàn châu Âu” nên cuộc tham vấn của NATO về tăng cường an ninh của các nước đồng minh phải được tiến hành nhằm có thêm biện pháp đảm bảo việc phòng thủ của khối.

Nữ thủ tướng cho hay hiện không có mối đe dọa quân sự trực tiếp nào đối với an ninh Estonia và tình hình biên giới của nước này vẫn yên ổn. “Chính quyền đã chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng này, chúng tôi đang quan sát tình hình mọi lúc và đảm bảo an toàn của người dân”, bà Kallas nói.

Theo CNN, Điều 4 của Hiệp ước NATO nêu rằng các thành viên sẽ tham vấn với nhau theo ý kiến của bất cứ thành viên nào, bất cứ khi nào toàn vẹn lãnh thổ, sự độc lập chính trị hoặc an ninh của thành viên bị đe dọa. Ba Lan và 3 nước Baltic đều có biên giới chung với Nga.

Bất cứ thành viên nào cũng có quyền kích hoạt Điều 4. Ngay sau khi được kích hoạt, các bên sẽ thảo luận vấn đề và có thể đưa ra quyết định chung hoặc hành động đại diện cho cả NATO. Từ khi NATO được thành lập năm 1949, Điều 4 được kích hoạt 6 lần, theo đài ERR của Estonia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.