Thắp sáng ước mơ cho thanh niên hoàn lương

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
27/10/2022 20:01 GMT+7

Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế vừa khai mạc chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2022 với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Chiều ngày 27.10, tại H.Quảng Điền, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên – Huế đã khai mạc chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” năm 2022.

Chị Hoàng Thị Thùy Linh phát biểu khai mạc chương trình

THÙY TRANG

Phát biểu khai mạc chương trình, chị Hoàng Thị Thùy Linh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế, đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, tuyên truyền cho người dân hiểu, không kỳ thị, xa lánh mà cùng phối hợp, giúp đỡ tạo ra giải pháp giúp thanh niên hoàn lương hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.

“Cần tổ chức dạy nghề, kết nối nguồn vốn hỗ trợ để tạo cơ hội việc làm. Qua đó, thắp sáng niềm tin vào cuộc sống cho thanh niên đã từng lầm lỡ để họ tự tin hơn vào bản thân, cùng vượt qua rào cản của mặc cảm, tìm cho mình lối đi đúng hướng và phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội”, chị Linh nói.

Dịp này, chị Linh và đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng 500 con gà giống cho anh Ngô Phước Lộc, một trong những thanh niên hoàn lương tiêu biểu tại H.Quảng Điền.

Đến nay, bằng tinh thần vượt khó, phấn đấu làm ăn, anh Lộc đã ổn định cuộc sống và công việc, trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Chị Linh và đoàn công tác đã đến thăm và trao tặng 500 con giống cho anh Ngô Phước Lộc (áo nâu)

LÊ HOÀI NHÂN

Chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” là một trong những hoạt động trọng tâm của tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế, thể hiện vai trò, trách nhiệm và sự quan tâm, chia sẻ của thanh niên đối với những người từng lầm lỡ.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật và hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm... chương trình giúp động viên thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.