Khát vọng trở thành thành phố trực thuộc trung ương

04/10/2022 06:00 GMT+7

Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang trên bước đường xây dựng thành phố trực thuộc trung ương…

Trước thời cơ đó, người trẻ của tỉnh này đã đề ra hành động: “Khát vọng, đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo tham gia xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương”.

Hôm nay (4.10), hơn 400 đại biểu ưu tú của tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế tham gia Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các tình nguyện viên Thừa Thiên - Huế tham gia hỗ trợ người dân giai đoạn chống dịch Covid-19

Lê Hoài Nhân

Tiên phong trên mọi mặt trận

Đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, 5 năm qua đề án “Tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế chung tay xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị” được triển khai hiệu quả. Màu áo xanh tình nguyện đã trở thành hình ảnh tiên phong trong phong trào Chủ nhật xanh, trên mọi nẻo đường từ thành thị đến nông thôn. Nét nổi bật nhất là đã chủ trì thực hiện đề án Ngày chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên - Huế thêm xanh - sạch - sáng”, với các mô hình hiệu quả như: “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”, “Bảo vệ dòng Hương trong xanh”, xây dựng “Huế - Thành phố 4 mùa hoa”.

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ gửi thư biểu dương hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”; 30 cá nhân, 40 tập thể xuất sắc trong phong trào này cũng được Chủ tịch UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng. Công trình “Tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế thực hiện phong trào Ngày chủ nhật xanh - Hành động Thừa Thiên-Huế thêm xanh - sạch - sáng” còn được T.Ư Đoàn chọn là công trình cấp tỉnh tiêu biểu.

Những năm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thanh niên đã xung kích đi đầu, thành lập 143 đội hình tình nguyện, huy động hơn 25.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ kiểm soát phòng chống dịch, triển khai phòng chống dịch bằng mã QR. Hàng trăm sinh viên y khoa và bác sĩ trẻ cũng đã lên đường vào tâm dịch TP.HCM và các tỉnh phía nam để phòng chống dịch. Chương trình ATM ô xy “Trao ô xy - Nối dài sự sống” đã hỗ trợ bình ô xy cho 141 trạm y tế, chưa kể cấp cứu ô xy tại nhà cho hơn 700 ca, đưa 450 ca bệnh trở nặng đi cấp cứu; Thanh niên cũng quyên góp 50 tấn nhu yếu phẩm, 20 tấn thiết bị y tế với tổng trị giá 1 tỉ đồng ủng hộ nhân dân TP.HCM và bà con đồng hương…

Phong trào Chủ nhật xanh được đoàn viên, thanh niên tỉnh Thừa Thiên-Huế hăng hái tham gia

Đưa chuyển đổi số gần hơn với nhân dân

Theo anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế, câu chuyện chuyển đổi số, vai trò Đoàn được thấy rõ nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Để đảm bảo trong khai báo y tế, tất cả người dân trên địa bàn tỉnh lúc đó đều phải cài đặt các ứng dụng hỗ trợ phòng dịch như PC-Covid, Hue-S để tạo mã QR… Lúc này, các đoàn viên, thanh niên tình nguyện miệt mài “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn người dân cách cài đặt, sử dụng các ứng dụng chống dịch...

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuổi trẻ Thừa Thiên - Huế đã thực hiện hơn 22.162 công trình, phần việc thanh niên. Trong đó, tham gia hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (nổi bật với 189 tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, 193,5 km đường điện chiếu sáng, 175 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí hơn 6,5 tỉ đồng). Các đội thanh niên tại 46 phường, thị trấn được duy trì hiệu quả, tổ chức 3.218 đợt ra quân lập lại trật tự vỉa hè, trồng 365.000 cây xanh các loại. Chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ 750 ý tưởng sáng tạo của thanh niên và ứng dụng vào thực tế…

“Tỉnh đoàn Thừa Thiên - Huế xác định, chuyển đổi số bắt đầu từ người dân, lấy người dân làm trung tâm, làm sao cho người dân thấy công nghệ là thứ dễ dàng, thiết thực. Từ đó, mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng đã sớm ra đời, phủ sóng trên toàn địa bàn. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã thành lập hơn 500 Tổ công nghệ số cộng đồng bao phủ 141/141 xã, phường, thị trấn, với sự tham gia của hơn 10.000 thành viên. Trong đó, 100% các Bí thư Chi đoàn dân cư đều là thành viên tích cực, được chính quyền các cấp đánh giá cao về hiệu quả làm việc”, anh Hoài nói.

Cũng theo anh Nguyễn Thanh Hoài, nhiệm kỳ tới, việc chuyển đổi số phải được thực hiện một cách tổng thể và toàn diện hơn nữa để tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động quản lý, điều hành và tổ chức công tác Đoàn - Hội - Đội, phù hợp với yêu cầu và xu thế phát triển của xã hội. Bên cạnh đó, chương trình chuyển đổi số phải được thực hiện kiên trì, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tế.

Ông Phan Ngọc Thọ, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, cho rằng ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường không chỉ là nhiệm vụ mà còn là chuẩn mực đạo đức của con người. Phát huy vai trò xung kích sáng tạo của tuổi trẻ và kết quả đạt được thời gian qua, nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ Thừa Thiên-Huế cần tiếp tục đưa phong trào Chủ nhật xanh gắn với xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên - Huế thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.