Thật sốc nếu đội tuyển nữ Mỹ bị loại sớm, nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra

Thiên Thanh
từ Auckland (New Zealand)
06/08/2023 04:33 GMT+7

Đội tuyển Mỹ vẫn có mặt ở World Cup 2023, nhưng cái cách mà họ tồn tại ở giải đấu này có thể khiến các CĐV cảm thấy chán nản. Đội Mỹ đã bị chỉ trích ngày sau trận thắng Việt Nam 3-0, bởi nhiều người cho rằng, ciệc không thể thắng đậm đội lần đầu có mặt ở World Cup không phải là một tai nạn.

Đội tuyển Mỹ vẫn có mặt ở World Cup 2023, nhưng cái cách mà họ tồn tại ở giải đấu này có thể khiến các CĐV cảm thấy chán nản. Đội Mỹ đã bị chỉ trích ngày sau trận thắng Việt Nam 3-0, bởi nhiều người cho rằng, việc không thể thắng đậm đội lần đầu có mặt ở World Cup không phải là một tai nạn.

Những cú sốc lớn nhất ở vòng bảng World Cup nữ 2023

Một cách rất thẳng thắn, phải khẳng định rằng mọi chuyện đã có thể trở nên tệ hơn với Mỹ. Đức, đội bóng số 2 thế giới, đã về nhà từ vòng bảng. Brazil cũng thế. Số phận của đội Mỹ đã như đi trên dây cho tận phút 90+2 của trận gặp Bồ Đào Nha ở vòng bảng, khi một pha dứt điểm ở thời điểm đó của đối thủ, tìm đúng cột dọc của Mỹ thay vì mành lưới. Việc các cầu thủ Mỹ có vẻ căng thẳng trong cả trận và rồi vui sướng hài lòng với một kết quả không bàn thắng để đi tiếp, đã khiến báo chí Mỹ tức giận. Carli Llyod, cựu đội trưởng đội tuyển Mỹ, nhà vô địch World Cup 2015 và 2019, nay là một bình luận viên của kênh ESPN, đã chỉ trích các cầu thủ Mỹ là đang phải trả giá cho sự "ngạo mạn".

Thật sốc nếu đội tuyển nữ Mỹ bị loại sớm, nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra - Ảnh 1.

Đội Mỹ gặp đội Việt Nam

ĐỨC ĐỒNG

Thật sốc nếu đội tuyển nữ Mỹ bị loại sớm, nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra - Ảnh 2.

Một kết luận có thể rút ra từ vòng bảng World Cup nữ 2023 và xu thế của bóng đá nữ hiện đại, dựa trên các phân tích về xu hướng chiến thuật ở giải cho thấy: sở dĩ các đội tuyển như Nam Phi, Colombia, Ma Rốc hay Jamaica có thể chơi hay đến thế và lọt được vào vòng 16 đội, vì họ có sự chuẩn bị cực tốt về mặt thể lực và triển khai chiến thuật một cách rõ ràng, mạch lạc.

Đội Mỹ rơi vào hoàn cảnh khó khăn trước sự phòng ngự nhiều lớp của đội nữ Việt Nam và rồi bối rối trước việc Hà Lan và Bồ Đào Nha chơi pressing từ đầu, nhắm đúng vào tuyến họ gặp nhiều vấn đề nhất, là hàng tiền vệ. Mỹ đã luôn chơi với sơ đồ 4-3-3 và sơ đồ này bị bắt bài. Ba tiền vệ không hỗ trợ tốt cho phòng ngự và cũng không làm tốt nhiệm vụ cầu nối cho các tiền đạo, đặc biệt chân sút Alex Morgan đã câm lặng suốt vòng bảng.

Đã nổ ra những cuộc tranh luận xoay quanh các lựa chọn của HLV Vlatko Andonovski. Nhiều câu hỏi được đặt ra, tại sao Julie Ertz vẫn phải đá trung vệ, tại sao Sophie Smith không đá trung phong thay vì đưa Alex Morgan lên ghế dự bị. Cựu cầu thủ Carli Lloyd lại nhìn sâu hơn vào thái độ của đội tuyển Mỹ. Cô ngạc nhiên trước việc các cầu thủ Mỹ ăn mừng vì cầm hòa được Bồ Đào Nha. Cô nói cầu thủ hay nhất trận Mỹ - Bồ Đào Nha là… cái cột dọc. Cô cũng không ngần ngại nói rằng, không phải đội Mỹ hiện tại đang "tự tin" mà là "cao ngạo". Cô chỉ ra rằng, kể từ nhiều năm nay, đội nữ Mỹ đã sống trong hào quang của quá khứ và nếu cứ như vậy, Mỹ sẽ khó đi xa. Đương nhiên, đội trưởng hiện tại của Mỹ là Lindsay Horan phủ nhận tất cả. Cô cũng nói rằng những ai phao tin Megan Rapinoe, một huyền thoại và cũng là một quyền lực của bóng đá nữ Mỹ, đã đứng sau việc các cầu thủ không hát Quốc ca là "nhảm nhí".

Thật sốc nếu đội tuyển nữ Mỹ bị loại sớm, nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra - Ảnh 3.

Thật sốc nếu đội tuyển nữ Mỹ bị loại sớm, nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra - Ảnh 4.

Thụy Điển có làm nên cơn địa chấn?

AFP

Dù thế nào đi nữa, những cuộc tranh luận cũng sẽ phải dừng lại. Để tất cả chứng kiến Mỹ đối đầu với Thụy Điển ngày 6.8 ở vòng 16 đội. Việc chỉ đứng nhì bảng khiến Mỹ phải vượt qua thách thức lớn lao từ Thụy Điển thay vì được gặp Nam Phi. Và đội bóng Bắc Âu không phải là con mồi dễ dàng. Đây là lần thứ 6 liên tiếp họ gặp nhau ở World Cup nữ, nhưng là lần đầu tiên ở vòng knock-out. Mỹ chắc chắn chưa quên việc đã bị Thụy Điển đánh bại 3-0 ở Thế vận hội Tokyo 2020. Sự vắng mặt của tiền vệ năng động Rose Lavelle vì bị treo giò, là một cú nặng giáng vào tuyến giữa của Mỹ, buộc HLV Andonovski phải có những điều chỉnh cả về nhân sự và chiến thuật. Thụy Điển, cũng như Hà Lan và Bồ Đào Nha trước đó, chẳng khó nhận ra các vấn đề của Mỹ chính là ở tuyến giữa. Sơ đồ 4-4-2 kim cương của họ đã làm đối thủ Mỹ khốn khổ hai trận cuối vòng bảng.

Hành trình vượt qua vòng bảng của các đội 'ngựa ô' World Cup 2023

Mỹ sẽ lại có một cơ hội nữa để chứng tỏ rằng họ chưa hết thời và họ, dù có đầy rẫy vấn đề, vẫn là một thế lực đáng sợ. Vậy thì họ phải đánh bại Thụy Điển trong một trận đấu lành ít dữ nhiều, hoặc trở về nhà sớm.

Nếu như thế, đó sẽ là một bước lùi lịch sử, bởi chưa khi nào ở các World Cup nữ, Mỹ không vào đến bán kết!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.