Thầy cúng chữa ‘căn’ khiến cô gái mang thai: Địa phương nói gì?

Mạnh Cường
Mạnh Cường
07/12/2021 09:42 GMT+7

Liên quan đến vụ việc thầy cúng chữa ‘căn’ khiến cô gái 21 tuổi mang thai ở Quảng Nam, lãnh đạo xã cho rằng lâu nay địa phương chỉ biết Văn Đức Liên làm một nghề không liên quan gì đến chuyện chữa bệnh...

Sáng nay 7.12, ông Nguyễn Ba, Chủ tịch UBND xã Bình Triều (H.Thăng Bình, Quảng Nam), cho biết biết liên quan đến vụ Văn Đức Liên (52 tuổi, ở xã Bình Triều) tự xưng là thầy cúng chữa “căn” (một số người dân địa phương mê tín cho rằng phụ nữ bị “người âm” đeo bám nên không có người yêu - PV) khiến cô gái 21 tuổi (ở xã Bình Lãnh, H.Thăng Bình) mang thai, hiện nay các ngành chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra. Đặc biệt, địa phương cho hay nghề của "thầy" không liên quan gì đến chuyện chữa bệnh.

Ông Văn Đức Liên được xác định chữa "căn" khiến cô gái 21 tuổi mang thai

công an thăng bình cung cấp

“Địa phương không hề biết là ông Liên hành nghề thầy cúng chữa “căn” trong thời gian qua. Từ trước đến nay, ở tại địa phương ông Liên chỉ hành nghề thổi kèn đám ma, rồi lâu lâu có đi làm phụ hồ chứ hoàn toàn không biết việc ông này cúng bái, chữa căn”, ông Ba nói.

Theo ông Ba, thời gian gần đây ông Liên có theo học đạo “Năm Ông”, rồi đi chữa “căn” cho cô gái ở xã Bình Lãnh nhưng không hiểu chữa kiểu gì mà bệnh nhân... có bầu luôn. Mấy ngày nay, lực lượng chức năng cũng mời ông Liên lên nhà nạn nhân để tiến hành đối chất, làm rõ sự tình.

Đề xuất xử phạt hành chính

Trước đó, trả lời PV Thanh Niên, đại tá Trần Văn Xuân, Trưởng công an H.Thăng Bình, cho biết ngoài việc quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Văn Đức Liên về tội “Cưỡng dâm”, Công an huyện đã đề xuất xử phạt hành chính đối với ông Liên về hành vi hành nghề mê tín dị đoan.

Tang vật phục vụ cho việc chữa "căn" được thu giữ tại nhà ông Liên

công an thăng bình cung cấp

Theo đại tá Xuân, giữa vợ của bị can Liên và mẹ của nạn nhân có quan hệ bà con, gần gũi với nhau. “Nạn nhân tin tưởng đến mê muội nên mới bị lợi dụng. Điều đáng nói, trong quá trình chữa “căn”, ông Liên nhiều lần hăm dọa nạn nhân không được nói với ai dẫn đến nhiều lần bị xâm hại đến mang thai”, đại tá Xuân nói.

Ngoài nạn nhân 21 tuổi tố ông Liên cưỡng dâm dẫn đến mang thai, đến thời điểm này Công an H.Thăng Bình chưa nhận thêm thông tin thông tin tố giác của nạn nhân khác liên quan đến bị can Liên.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ năm 1990 đến nay, Văn Đức Liên tự học đạo “Năm Ông” rồi dùng các tập vở ghi chép các câu kinh, chú và vẽ các hình bùa phép.

Ông Liên tự nhận chữa “căn” và chữa cho trẻ em có chứng khó ngủ, khóc đêm.

Đối với phụ nữ, ông Liên cũng vẽ bùa, đốt vào ly nước cho bệnh nhân uống sau đó dùng “dao lệnh” đập lên người làm phép, bắt bệnh nhân cởi bỏ trang phục để xoa thuốc lên người.

Trong thời gian từ tháng 3 - 9.2021, Văn Đức Liên lợi dụng việc chữa bệnh “căn” đã nhiều lần quan hệ tình dục với cô gái 21 tuổi khiến cô này có thai.

Hiện vụ việc thầy cúng chữa “căn” khiến một cô gái 21 tuổi mang thai đang được điều tra, xử lý theo quy định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.