Thầy Park đổi khẩu hiệu, quyết thắng đội Trung Quốc

19/01/2022 08:30 GMT+7

Trong những ngày này, tuyển Việt Nam mới thực sự thấm thía nỗi khổ khi dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến công việc chung và sự chuẩn bị trước những trận đấu quan trọng tiếp theo của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 .

Đeo khẩu trang khi tập luyện

Hình ảnh chưa từng thấy trong bất kỳ buổi tập nào trước đây của tuyển Việt Nam đã xuất hiện 2 ngày nay: Trung vệ Bùi Tiến Dũng là người duy nhất đeo khẩu trang khi cùng đồng đội rèn chiến thuật trên sân của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Anh trở thành F1 của Covid-19 khi mới đây vợ anh không may cho kết quả xét nghiệm dương tính. Ông Park khá lo vì nếu Dũng có vấn đề về thể lực thì có thể hàng thủ tuyển Việt Nam vốn đang bị thiếu nhân sự lại càng lâm vào khủng hoảng.

Tiến Dũng đeo khẩu trang tập luyện cùng tuyển VN ngày 18.1

VFF

Chuyến đi Úc lần này không có Ngọc Hải (do thẻ phạt), Duy Mạnh (chấn thương) nên bất kỳ biến cố nào cũng có thể làm suy yếu sức mạnh của tuyển Việt Nam. Hai miếng ghép ở hàng công là Tiến Linh và Văn Toàn tuy đã âm tính với Covid-19 nhưng họ không kịp hoàn tất thủ tục cần thiết để sang Úc ngày 21.1 tới đây.

Những trường hợp vắng mặt đáng tiếc của tuyển Việt Nam trước trận gặp Úc

Một thành viên đội tuyển chia sẻ: “Bóng đá Việt Nam gần đây bị Covid-19 hoành hành dữ quá. Đội nữ tập huấn tại Tây Ban Nha cũng bị dương tính với Covid-19. Đội U.23 Việt Nam có thủ môn Trần Liêm Điều cũng bị Covid-19 và đang phải cách ly. Trong bối cảnh này, việc phòng chống dịch bệnh càng được đề cao hơn bao giờ hết. Quy trình bong bóng được siết chặt ở mức tối đa. Đội cũng phải tách thành từng nhóm nhỏ để lần lượt đến Đại sứ quán Úc vào các ngày khác nhau để làm visa. Hai ngày/lần, đội được xét nghiệm PCR thay vì chỉ xét nghiệm nhanh. Tiến Dũng cũng đã xét nghiệm PCR và âm tính với Covid-19. Sáng 20.1, toàn đội xét nghiệm PCR lần cuối trước khi lên đường vì theo quy định của Úc, đội khách phải cho kết quả âm tính trong vòng 72 giờ trước thời điểm lên máy bay. Có lẽ, trước khi nghĩ đến việc đối đầu với các đối thủ bằng xương bằng thịt, chúng ta phải đối đầu và vượt qua được đối thủ vô hình là dịch bệnh. Dự kiến tối 20.1 hoặc chậm nhất sáng 21.1, ông Park sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ sang Úc. Dẫu gì anh em cũng sẽ có chút căng thẳng và hồi hộp, không chỉ bởi không biết thầy sẽ loại những ai mà còn bởi vấn đề an toàn sức khỏe vào lúc này”.

Lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nhấn mạnh khi đội sang nước bạn, phải tuân thủ mọi quy định về phòng chống dịch, không được làm ảnh hưởng đến đội bạn cũng như chính nội bộ tuyển Việt Nam.

“Những gì chưa đạt được năm 2021 vừa qua thì phải nỗ lực đạt được”

Trong cuộc họp gần đây của tuyển Việt Nam, thầy Park đã trải lòng với các học trò của mình: “Năm 2021 đã trôi đi và ngoài những dư vị ngọt ngào cũng còn có những dư vị khiến chúng ta không cảm thấy dễ chịu lắm. Trong số các bạn ngồi đây có một nửa đã từng đi với tôi từ năm 2018 và cùng tôi vượt qua nhiều sóng gió cũng như giành được nhiều thành tích tốt. Tuy nhiên, tôi cho rằng kết quả đó cũng đã là quá khứ. Sở dĩ tôi muốn nhắc lại năm 2021 vì có một số chỉ tiêu đã không được hoàn thành, ví dụ như không vào được trận chung kết AFF Cup. Phương châm công việc của tôi trong suốt sự nghiệp của mình, cho đến lúc này là hướng đến chiến thắng. Tôi muốn chặng đường tiếp theo của mình được tiếp tục chứng kiến sự cố gắng của các bạn. Chúng ta cùng phải tập trung tinh thần tối đa, thậm chí phải đẩy lên mức căng thẳng để hoàn thành nhiệm vụ. Những gì chưa đạt được năm 2021 vừa qua thì phải nỗ lực đạt được. Phải cho người dân Việt Nam thấy rằng, chúng ta tuy có vấp váp nhưng sẽ nỗ lực hoàn thiện mình. Chúng ta đang có những khó khăn về mặt khách quan, như bị Covid-19 làm xáo trộn một số kế hoạch. Tuy nhiên, về cơ bản, chúng ta cũng đang có sự chuẩn bị tốt”.

14 cầu thủ nữ VN đã khỏi Covid-19, di chuyển sang Ấn Độ hôm nay

Ngày 18.1, số tuyển thủ nữ VN bị Covid-19 tại Ấn Độ đã nâng lên thành 2 người nên chỉ còn 4 cầu thủ âm tính với Covid-19 (nhóm đầu sang Ấn Độ với 6 cầu thủ). Tuy nhiên, tin không vui này đã phần nào được khỏa lấp khi nhóm cầu thủ (14 người) tại Tây Ban Nha sau khi xét nghiệm PCR đã cho kết quả âm tính với Covid-19 vào tối qua 18.1. 4 HLV, cán bộ đoàn và 14 cô gái sẽ di chuyển sang Ấn Độ ngày 19.1, kịp có mặt trước trận đầu tiên bảng C của Asian Cup nữ 2022, gặp Hàn Quốc ngày 21.1.

Theo điều lệ giải, nếu không có đủ tối thiểu 13 cầu thủ trước khi giải khởi tranh, đội nữ VN sẽ bị loại. Như vậy, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn đủ điều kiện được thi đấu. Vẫn còn một số thành viên của đội (trong đó có 3 tuyển thủ) chưa đủ điều kiện nhập cảnh Ấn Độ và hy vọng họ sẽ lên đường đợt 3 trong thời gian sớm nhất.

Nói về trận gặp đội Trung Quốc ngày 1.2, ông Park chia sẻ: “Ở lượt đi, chúng ta thất bại với tỷ số 2-3 và bản thân tôi hay đội tuyển đã phải nhận nhiều sự chỉ trích, phê phán. Áp lực là rất dữ dội ở trận lượt về vì khán giả Việt Nam rất coi trọng và trông đợi rất nhiều vào trận đấu này. Nó lại còn diễn ra vào ngày đầu năm tính theo âm lịch. Chúng ta còn 4 trận tại vòng loại thứ 3 World Cup, trong đó có 2 trận sân khách và 2 trận sân nhà, trận gặp đội Trung Quốc là trận mà ai cũng muốn Việt Nam phải chiến thắng. Hiện tại ở Đông Nam Á, trước Việt Nam, mới chỉ có tuyển Thái Lan lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup mà họ cũng chưa thắng một trận nào. Chúng ta sẽ cố gắng thắng đội Trung Quốc để tạo ra sự thay đổi cho bóng đá Việt Nam năm 2022. Tôi muốn chúng ta nêu cao khẩu hiệu mới, tuyển Việt Nam là một tập thể của những sự khát khao mới, cống hiến mới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.