Thầy Park mặc kín mít, đội U.23 Việt Nam uống trà gừng chống rét tại Kyrgyzstan

21/10/2021 23:26 GMT+7

Chiều ngày 21.10, đội U.23 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên tại Bishkek (Kyrgyzstan) trong giai đoạn hoàn thiện bước chuẩn bị cuối cùng cho vòng loại U.23 châu Á 2022.

Do mới trải qua chặng di chuyển từ UAE và chịu sự thay đổi khá đột ngột về thời tiết, nên HLV Park Hang-seo chỉ triển khai các bài tập với khối lượng vận động vừa phải, chủ yếu giúp các cầu thủ U.23 Việt Nam lấy lại sự hứng khởi để sớm bắt nhịp với chuyển động mới.

Thầy Park cùng tập luyện với học trò

VFF

Các cầu thủ trẻ được yêu cầu phải giữ ấm cơ thể

VFF

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cùng cốc trà gừng

VFF

Thủ môn Văn Toản đã khỏi đau vai

VFF

Cầu thủ U.23 Việt Nam

Vff

Đội U.23 Việt Nam vừa kết thúc đợt tập huấn tại UAE với thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao còn Kyrgyzstan lại đang vào thời kỳ lạnh nhất của mùa đông, nhiệt độ trung bình từ 9 đến 10 độ C, thậm chí có lúc còn xuống thấp 5 độ C. Biết trước được những bất lợi này nên đội U.23 Việt Nam đã chuẩn bị sẵn áo ấm, trang bị giữ nhiệt (mang đi từ ở Việt Nam). Cẩn thận hơn, các thành viên còn đem theo cả trà gừng để tránh bị mất nhiệt, ảnh hưởng đến tập luyện, thi đấu.

Sau hai trận giao hữu (hoà U.23 Tajikistan 1-1 và thắng U.23 Kyrgyzstan), HLV Park Hang-seo mới chỉ họp sơ bộ để cầu thủ rút kinh nghiệm. Sang Kyrgyzstan, bên cạnh các buổi tập, đội sẽ họp kỹ và phân tích sâu hơn về chuyên môn cũng như có nhận định về đối thủ. Trợ lý Kim Tae-min có nhiệm vụ thu thập băng hình liên quan đến hai đội U.23 Đài Loan, U.23 Myanmar.

Ông Park và đội U.23 Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện chiến thuật

VFF

Nhìn lại hai trận giao hữu vừa qua, mặc dù đội U.23 Việt Nam ở trận sau có tiến bộ hơn trận trước nhưng rõ ràng, ông Park vẫn có lý do để lo lắng. Ông đã thử nghiệm sơ đồ 4-2-3-1 nhưng hoàn toàn thất bại. Khi chuyển sang sơ đồ 5-3-2, đội U.23 Việt Nam chơi tốt hơn nhưng cách vận hành chiến thuật vẫn còn khá chệch choạc, đặc biệt là sự phối hợp giữa tiền vệ và tiền đạo. Có một số điểm sáng về cá nhân như Xuân Tú, Văn Đạt, Bảo Toàn nhưng như thế vẫn chưa đem lại sự an tâm cho người hâm mộ.

Trợ lý thể lực Cedric hướng dẫn cầu thủ tập luyện

VFF

Xuân Tú (số áo 21) là nhân tố nổi bật của đội U.23 Việt Nam

VFF

Chỉ còn ít ngày chuẩn bị cuối cùng trước khi vòng loại U.23 châu Á 2022 khởi tranh, đội U.23 Việt Nam vẫn còn nhiều thứ phải hoàn thiện. Mục tiêu của ông Park là đội U.23 Việt Nam phải giành ngôi nhất bảng để có mặt ở vòng chung kết U.23 châu Á dự kiến diễn ra vào tháng 6.2022 tại Uzbekistan.

Cho đến thời điểm này, 2 đối thủ của đội U.23 Việt Nam tại bảng I cũng đang có sự chuẩn bị rất tích cực. Đội U.23 Đài Loan đã có mặt tại Bishkek và được bố trí ở cùng khách sạn với thầy trò HLV Park Hang-seo. Trong khi đó, đội U.23 Myanmar bắt đầu tập huấn tại UAE, sau đó sẽ di chuyển sang Kyrgyzstan vào ngày 25.10 tới.

Theo lịch thi đấu, đội U.23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên gặp đội Đài Loan vào 16 giờ theo giờ Kyrgyzstan (tức 17 giờ theo giờ Việt Nam) ngày 27.10. Trận đấu tiếp theo với đội tuyển U.23 Myanmar sẽ diễn ra vào ngày 2.11.

Người hâm mộ có thể theo dõi và cổ vũ cho đội U.23 Việt Nam thông qua các kênh VTV5, VTV6, các kênh thông tin chính thức của VFF, Next Media và On Sport+ trên hệ thống của VTVcab.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.