Thay thế ngay cán bộ trì trệ, nhũng nhiễu trong đầu tư công

Lê Hiệp
Lê Hiệp
05/05/2023 17:12 GMT+7

Thay thế kịp thời cán bộ yếu kém, trì trệ, nhũng nhiễu trong quản lý đầu tư công là một giải pháp Chính phủ thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng vừa gửi Quốc hội báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 41 năm 2021 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, lĩnh vực kế hoạch - đầu tư.

Thay thế ngay cán bộ trì trệ, nhũng nhiễu trong đầu tư công - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng

NGỌC THẮNG

Về nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% số Quốc hội giao năm 2022, ông Dũng cho biết, đây là áp lực rất lớn khi số vốn tăng tới 120.000 tỉ đồng, khoảng 26% so với năm trước đó.

Dù vậy, tỷ lệ phân bổ vốn ngân sách nhà nước trong năm 2022 đạt 95,6%, còn tỷ lệ giải ngân cũng đạt xấp xỉ 93,5%.

"Tuy chưa đạt mục tiêu đề ra là phân bổ và giải ngân 100% kế hoạch nhưng cũng thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, nhất là sự lãnh đạo của Đảng, giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ", ông Dũng nêu trong báo cáo.

Với năm 2023, ông Dũng đánh giá quy mô vốn đầu tư công cũng tăng khoảng 23% so với năm 2022, nên áp lực giải ngân vốn là rất lớn.

Vì vậy, ngay từ đầu năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã thực hiện nhiều giải pháp yêu cầu các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương phát huy hơn nữa vai trò của người đứng đầu và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân toàn bộ vốn ngân sách nhà nước năm 2023, ông Dũng cho biết, Chính phủ sẽ tập trung nhiều giải pháp.

Một trong số đó là đẩy mạnh hoạt động của 5 tổ công tác để kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan T.Ư và địa phương.

Ông Dũng cũng nhấn mạnh đến giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công; có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật đối với các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó là cần khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

"Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong quản lý đầu tư công", báo cáo nêu rõ.

Theo Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2023 là 770.991,3 tỉ đồng. Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31.3 là 75.091,5 tỉ đồng, đạt 9,74% kế hoạch. Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30.4 là 112.786,4 tỉ đồng, đạt 14,63% kế hoạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.