Thế giới có ít tỉ phú hơn trong năm 2022

Thế giới có ít tỉ phú hơn trong năm 2022

Phương Thúy
Phương Thúy
02/06/2023 07:00 GMT+7

Trong năm 2022, số lượng tỉ phú trên thế giới đã giảm và tải sản của họ cũng ít hơn do những biến động thế giới như đại dịch, lạm phát hay chiến sự.

Theo báo cáo về người siêu giàu do công ty dữ liệu Altrata công bố, thế giới có ít tỉ phú hơn và tải sản của họ cũng ít hơn trong năm 2022 do những biến động thế giới như đại dịch, lạm phát hay chiến sự.

Trong năm 2022, số lượng tỉ phú thế giới đã giảm 3,5%, xuống còn 3.194 người, mức giảm đầu tiên kể từ năm 2018.

Tài sản tích lũy của giới siêu giàu đã giảm 5,5%, xuống còn 11.100 tỉ USD, do lạm phát gia tăng và những bất ổn toàn cầu.

Trong đó, Trung Quốc, quốc gia có số lượng tỉ phú nhiều thứ hai trên toàn cầu chỉ sau Mỹ, giảm nhiều tỉ phú nhất. Số lượng tỉ phú của nước này giảm 11%, xuống còn 357 người, trong khi tổng tài sản của nhóm này giảm 9,3%, xuống còn 1.300 tỉ USD.

Đặc khu hành chính Hồng Kông được xếp riêng với Trung Quốc trong danh sách những nơi tập trung nhiều tỉ phú nhất thế giới. Số lượng tỉ phú của đặc khu này giảm 1,8%, xuống còn 112 người, với tổng tài sản giảm 7%, còn 267 tỉ USD.

Hồng Kông đứng thứ 6 cùng với Nga trong danh sách các trung tâm tỉ phú hàng đầu, dù giới siêu giàu Nga có khối tài sản lớn hơn, lên tới 479 tỉ USD.

Số tỉ phú Mỹ cũng giảm 2,1%, còn 955 người, với tài sản giảm 5,2%, còn 4.200 tỉ USD. Báo cáo lưu ý rằng số tỉ phú Mỹ giảm không nhiều, cho thấy nền kinh tế số một thế giới đã mở rộng vị trí dẫn đầu so với Trung Quốc. Nền kinh tế của quốc gia tỉ dân trong những năm qua bị ảnh hưởng bởi phong tỏa do COVID-19, đứt gãy chuỗi cung ứng, chứng khoán lao đốc và thị trường bất động sản bị quản lý chặt.

Theo sau Mỹ và Trung Quốc trong bảng xếp hạng tỉ phú lần lượt là Đức, Anh và Ấn Độ.

Bằng cách thu hút thêm nhiều cá nhân thuộc tầng lớp siêu giàu, số tỉ phú ở Singapore đã tăng 8% lên 54 người, xếp thứ 13 trong danh sách. Tổng tài sản của họ cũng tăng 2,1%, lên 101 tỉ USD.

Mặt khác, Nga đã đi ngược lại xu hướng chung khi các tỉ phú của họ vượt qua được những biến động của năm 2022 và đồng rúp vẫn giữ được giá trị, bất chấp các lệnh trừng phạt liên quan đến xung đột Ukraine. Số tỉ phú của Nga không những không giảm mà còn tăng thêm 5 người, lên 112 người trong năm 2022, dù tổng tài sản chỉ tăng gần 1%

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.