7 tháng, Mỹ thay 3 quyền bộ trưởng quốc phòng

16/07/2019 10:50 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15.7 (giờ Washington D.C) công bố tên quyền bộ trưởng quốc phòng thứ ba trong vòng 7 tháng, và một lần nữa đây chỉ là quyết định nhân sự tạm thời.

Tuân thủ quy định về đề bạt, quyền Bộ trưởng Quốc phòng trong 4 tuần qua, Mark Esper buộc phải rời khỏi vị trí trong lúc chờ Tổng thống Trump chính thức đề cử ông lên quốc hội, theo AFP.
Trong khi chờ thượng viện cân nhắc, ông Esper buộc phải quay về vị trí cũ là Bộ trưởng Lục quân. Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer được đẩy lên tiếp nhận vai trò quyền bộ trưởng.
Ông Esper, 55 tuổi, được dự kiến sẽ dễ dàng qua ải Ủy ban Quân vụ Thượng viện trong cuộc điều trần hôm 16.7.
Kế đến, thượng viện sẽ tổ chức bỏ phiếu tại phiên toàn thể, diễn ra trước khi hết tháng 7.

Ông Mark Esper buộc phải rời ghế quyền bộ trưởng, chờ được bổ nhiệm chính thức

Reuters

Vào tháng 12, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã từ chức vì bất đồng với tổng tư lệnh quân đội về chính sách đối với Trung Đông và Afghanistan.
Tổng thống Trump đã đề cử người phó của ông Mattis là Thứ trưởng Patrick Shanahan vào ghế lãnh đạo Lầu Năm Góc.
Tuy nhiên, quyền bộ trưởng Shanahan, cựu giám đốc Boeing và chưa từng phục vụ trong quân ngũ, đã vấp phải trở ngại ở thượng viện và cuối cùng rút khỏi đề cử sau khi kết quả rà soát do FBI thực hiện cho thấy ông từng vướng vào vụ tranh cãi đầy bạo lực với vợ cũ vào năm 2010.
Trong lịch sử, Lầu Năm Góc chưa bao giờ trống ghế bộ trưởng quốc phòng quá lâu như hiện nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.