Bò cũng trở chứng ở tuổi dậy thì

14/02/2020 09:30 GMT+7

Con người không đơn độc nếu nói đến tính khí trồi sụt bất thường ở tuổi dậy thì do sự biến đổi hormone.

Theo The Guardian, các nhà khoa học vừa phát hiện rằng bò sữa cũng trải qua những rối loạn ảnh hưởng đến tính khí vốn được cho là khá ôn hòa của chúng.
Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Nina Von Keyserlingk tại Đại học British Columbia (Canada) theo dõi sát sao sự trưởng thành của những con bê giống Holstein và nhận thấy tính khí của chúng rất bất thường ở giai đoạn dậy thì.
Nghiên cứu được thực hiện đối với những con thuộc các nhóm tuổi từ 1 - 3 tháng và 1 - 2,5 năm cho thấy ở độ tuổi dậy thì, một số con tỏ ra nhút nhát hơn trong khi có những con lại ương bướng hơn. Mức độ chú ý của chúng đối với người hay vật lạ cũng khác nhau.
Các nghiên cứu trước đây cho thấy tính tình của bò khi còn nhỏ và lúc trưởng thành là khá ổn định, nhưng chưa xác định sự thay đổi ở tuổi dậy thì. Các nhà khoa học hy vọng hiểu biết về tính tình của bò sẽ giúp cải thiện sức khỏe của chúng cũng như vấn đề thực hành trang trại.
Các nghiên cứu trước đây cho thấy căng thẳng khiến bò ăn ít, chậm lớn, hệ miễn dịch yếu và cho ít sữa hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.