Bộ trưởng Nông nghiệp Ý từ chức sau cáo buộc lạm quyền

27/01/2014 07:30 GMT+7

(TNO) Bà Bộ trưởng Nông nghiệp Ý Nunzia De Girolamo đã từ chức vào ngày 26.1 sau những cáo buộc lạm quyền.

(TNO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ý, bà Nunzia De Girolamo, đã từ chức vào ngày 26.1 sau những cáo buộc lạm quyền.

“Tôi từ chức. Tôi không thể là một phần của một chính phủ vốn không thể bảo vệ danh dự của tôi”, AFP ngày 27.1 dẫn lời bà De Girolamo trên mạng xã hội Twitter.

Bà De Girolamo trong tháng này bị cáo buộc dùng ảnh hưởng của mình để bổ nhiệm một số quan chức tại thành phố Benevento và tại vùng Campania, sau khi truyền thông địa phương mới đây đăng tải những đoạn hội thoại được ghi âm hồi năm 2012.

Ngày 25.1, cảnh sát Ý cũng xác nhận họ đã tiến hành lục soát và điều tra các sai phạm tại Bộ Nông nghiệp Ý.

Các điều tra viên Ý tình nghi có nhiều sai phạm trong quá trình phân bổ khoảng 8,9 tỉ euro (12,18 tỉ USD) tiền quỹ đầu tư nông nghiệp mà EU giao cho Ý trong giai đoạn 2007 - 2013, theo tờ Repubblica (Ý).

Bà De Girolamo nhậm chức Bộ trưởng Nông nghiệp Ý thời điểm cuối tháng 4.2013. Hồi cuối tuần rồi, bà De Girolamo cho biết cuộc điều tra của cảnh sát nhắm vào Bộ Nông nghiệp Ý là điều tra về những hoạt động trong giai đoạn trước khi bà nhậm chức.

Phúc Duy

>> Thủ tướng Ấn Độ tuyên bố sẽ từ chức sau cuộc bầu cử 2014
>> Hơn 500 quan chức Trung Quốc từ chức vì bê bối hối lộ
>> Chủ tịch thị trấn từ chức để cùng người dân đi đòi nợ
>> Tổng thống Philippines bác đơn xin từ chức của bộ trưởng
>> Thêm một bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ từ chức
>> Hai bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ từ chức vì bê bối tham nhũng
>> Bộ trưởng Philippines xin từ chức vì 'thất hứa với dân
>> Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc từ chức vì 'lý do cá nhân
>> CEO Tổ chức Du lịch Hàn Quốc từ chức vì bị tố đi... mát xa kích dục

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.