Campuchia đóng 43 chốt biên giới với Thái Lan

07/07/2017 07:45 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sar Kheng đã ra lệnh đóng cửa 43 chốt biên giới tạm thời với 3 huyện thuộc tỉnh Sa Kaeo của Thái Lan, theo tờ The Bangkok Post hôm qua.

Sắc lệnh nêu rõ động thái này là nhằm ngăn chặn lao động Campuchia không có giấy tờ hợp pháp đến Thái Lan làm việc và có nguy cơ bị bắt, đối mặt hình phạt nặng nề theo luật mới ban hành của nước láng giềng.
Bộ trưởng Sar Kheng cho biết đóng cửa chốt biên giới là biện pháp khuyến cáo để người Campuchia muốn đến Thái Lan làm việc phải đăng ký làm hộ chiếu và những giấy tờ cần thiết.
Trong khi đó, lực lượng cảnh sát và binh sĩ Thái Lan cũng đang tăng cường tuần tra khu vực biên giới ở Sa Kaeo.
Luật lao động mới có hiệu lực từ ngày 23.6, nhưng chính quyền Thái Lan ngày 4.7 tuyên bố tạm hoãn áp dụng trong vòng 180 ngày.
Trong khoảng thời gian này, lao động nước ngoài có thể trở về quê nhà xin giấy phép hoặc chủ doanh nghiệp Thái Lan phải làm thủ tục đăng ký cho họ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.