Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ thăm Việt Nam

Khánh An
Khánh An
20/11/2020 09:09 GMT+7

Chuyến thăm của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ diễn ra chưa đầy một tuần sau khi ông đại diện phái đoàn Mỹ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 do Việt Nam tổ chức.

Reuters hôm qua dẫn thông tin từ Nhà Trắng cho hay Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã lên đường công du Việt Nam và Philippines. Nhà Trắng thông báo ông O’Brien sẽ gặp gỡ lãnh đạo 2 quốc gia Đông Nam Á nhằm “tái khẳng định sức mạnh của mối quan hệ song phương và thảo luận về hợp tác an ninh trong khu vực”.
Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 19.11, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng đã cập nhật về chuyến thăm Việt Nam của ông O’Brien. Theo đó, từ 20 - 22.11, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ sẽ thăm chính thức Việt Nam, nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước. Ông O’Brien sẽ gặp lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam để trao đổi một số vấn đề song phương và vấn đề quốc tế mà 2 nước cùng quan tâm. Ngoài ra, ông O’Brien sẽ phát biểu trước các sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội vào ngày 22.11, theo Bloomberg. Theo lịch trình, sau chuyến thăm Việt Nam, ông O’Brien sẽ lên đường đến Philippines vào cuối ngày 22.11.
Ông O’Brien là quan chức cấp cao thứ hai của chính quyền Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam trong vòng một tháng qua, sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Mike Pompeo từ ngày 29 - 30.10. Tuần trước, ông O’Brien đại diện phái đoàn Mỹ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và Hội nghị Cấp cao Đông Á do Việt Nam tổ chức.
Một điểm nhấn đáng chú ý khác về hoạt động của giới chức Mỹ tại khu vực là Tổng thống Donald Trump dự kiến tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) do Malaysia tổ chức trực tuyến vào ngày 20.11, theo Reuters dẫn các nguồn thạo tin. Nếu tham dự, đây sẽ là lần đầu tiên Tổng thống Trump góp mặt tại Hội nghị APEC kể từ năm 2017, thời điểm do Việt Nam đăng cai tổ chức tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, Nhà Trắng chưa xác nhận thông tin trên. Hồi tuần trước, phía chính phủ Mỹ cho biết chưa có quyết định chính thức về nhân sự của phái đoàn tham dự diễn đàn APEC.
Liên quan hợp tác quốc phòng tại khu vực, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết Hội thảo Quản lý lục quân Indo-Pacific vừa diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 16 - 17.11 với sự tham gia của 20 nước. Đây là hội thảo lục quân lớn nhất trong khu vực do Mỹ và Philippines tổ chức, nhằm giúp các bên trao đổi quan điểm, ý tưởng, phát triển và củng cố mối quan hệ.
Thủ tướng tham dự Hội nghị APEC và G20
Ngày 19.11, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 27 vào hôm nay 20.11. Đây là hoạt động quan trọng nhất của Tuần lễ cấp cao APEC, được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Với chủ đề “Tận dụng tiềm năng con người vì một tương lai thịnh vượng chung”, APEC 27 sẽ tập trung thảo luận về triển vọng kinh tế toàn cầu, ứng phó với Covid-19 và tầm nhìn APEC sau 2020. Thủ tướng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, chia sẻ đánh giá về tình hình thế giới và khu vực, những vấn đề đặt ra đối với hợp tác đa phương và đề xuất định hướng hợp tác APEC.
Từ 21 - 22.11, Thủ tướng sẽ tham dự Hội nghị G20 theo hình thức trực tuyến. Trong năm 2020, Việt Nam đã tham dự hầu hết các hội nghị quan trọng của G20. Đặc biệt, Thủ tướng đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến G20 về ứng phó Covid-19 hồi tháng 3, qua đó, thể hiện trách nhiệm, quyết tâm và kết quả chống dịch của Việt Nam. Tại hội nghị lần này, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận về ứng phó với Covid-19, thương mại đầu tư, kinh tế số và phát triển bền vững. Dự kiến, Thủ tướng sẽ tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận về vượt qua đại dịch, phục hồi tăng trưởng và việc làm, xây dựng tương lai bền vững và có khả năng chống chịu.
Vũ Hân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.