Cụ bà thọ nhất thế giới vẫn thích chơi cờ, uống nước ngọt

Khánh An
Khánh An
22/09/2020 10:30 GMT+7

Bà Kane Tanaka, người sống thọ nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản, có sở thích chơi cờ và uống nước ngọt.

Theo The Guardian, cụ bà Kane Tanaka (117 tuổi) vừa được công nhận là người sống thọ nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản, sau khi được công nhận là người cao tuổi nhất còn sống trên thế giới vào tháng 3.2019.
Tính đến ngày 22.9, bà Tanaka đã sống 117 năm và 264 ngày, phá kỷ lục của bà Nabi Tajima, người đã mất vào tháng 4.2018, thọ 117 tuổi và 260 ngày.
Bà Tanaka hiện sống tại một nhà dưỡng lão ở thành phố Fukuoka đã ăn mừng kỷ lục với một chai nước ngọt yêu thích và mặc chiếc áo thun in ảnh khuôn mặt bà, được người nhà tặng trước đó.
Cháu của bà là ông Eiji Tanaka (60 tuổi) cho biết bà vẫn khỏe mạnh và “thưởng thức cuộc sống mỗi ngày”, dù người thân không đến thăm được do đại dịch Covid-19.
Là con thứ 7 trong gia đình có 9 người con, bà Tanaka sinh ngày 2.1.1903, và đã sống qua 5 triều đại tại Nhật. Bà thường chơi cờ với những người cao tuổi khác và có sở thích ăn sô cô la và uống nước ngọt.
Hiện bà là người thọ thứ 3 từ trước đến nay trên thế giới, sau bà Jeanne Calment (Pháp) thọ 122 tuổi, mất năm 1997, và bà Sarah Knauss, thọ 119 tuổi, mất năm 1999, theo tổ chức nghiên cứu lão khoa ở Mỹ.
Số liệu chính thức cho thấy số người trên 65 tuổi tại Nhật đạt kỷ lục là 36,17 triệu người, bao gồm 80.450 người sống trên 100 tuổi. Phụ nữ chiếm đến 88% trong số những người trên 100 tuổi.

Cụ bà người Pháp giữ kỷ lục sống thọ nhất thế giới bị nghi ngờ giả mạo

Đây cũng là lần đầu tiên số người trên 100 tuổi vượt mốc 80.000, cho thấy thách thức về tài chính và y tế khi dân số già hóa. Trước đó số người trên 100 tuổi tại Nhật chỉ là 153 người khi bắt đầu khảo sát vào năm 1963.
Số người trên 64 tuổi tại Nhật chiếm đến 28,7% dân số và là tỷ lệ cao nhất thế giới. Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội dự báo nhóm tuổi này sẽ vượt mốc 35% vào năm 2040.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.