Dịch COVID-19: 47 người chết trong 1 ngày ở Ý, Anh có ca tử vong thứ 2

Văn Khoa
Văn Khoa
07/03/2020 07:29 GMT+7

Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý tối 6.3 xác nhận số ca COVID-19 tử vong tăng lên 197 sau khi có thêm 47 người chết trong 24 giờ, số người chết hằng ngày tăng cao nhất kể từ khi dịch bùng phát ở nước này.

Cơ quan Bảo vệ dân sự Ý cho biết thêm số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-Cov-2) gây dịch COVID-19 ở nước này cũng tăng từ 3.858 của ngày 5.3 lên 4.636, theo Reuters.
Dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát ở Ý cách đây khoảng 2 tuần và hiện tập trung tại một số khu vực ở miền bắc nước này. Tuy nhiên, các ca nhiễm mới vừa được phát hiện phân bố trên toàn bộ 20 vùng của Ý, với 8 vùng có ca tử vong.

[VIDEO] Người Ý vẫn hôn dù có bị cấm vì dịch Covid-19

Theo viện y tế quốc gia ở Ý, tuổi trung bình của những người qua đời vì COVID-19 là 81, với phần lớn có vấn đề về sức khỏe và 28% là phụ nữ.
Tỷ lệ tử vong vì COVID-19 ở Ý, một trong những quốc gia có dân số già nhất trên thế giới, là 4,25%, cao hơn hầu hết các nước khác, theo Reuters.
Cũng trong ngày 6.3, giới chức y tế Anh xác nhận ca COVID-19 tử vong thứ 2 ở nước này. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Anh tăng tên từ 115 của ngày 5.3 lên 163, theo Reuters.

Tổng giám đốc WHO kêu gọi thế giới "dẹp bỏ mọi rào cản" hợp sức chống Covid-19

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thông qua dự luật chi 8,3 tỉ USD để giúp ứng phó bệnh Covid-19. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 6.3 cho biết có hơn 225 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này và 12 ca tử vong. Hầu hết các ca tử vong xuất hiện ở bang Washington. Hiện có ít nhất 19 bang tại Mỹ đều có ca nhiễm SARS-CoV-2, theo tờ The New York Times.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.