Ông Kim Jong-un lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau Tết nguyên đán

16/02/2020 14:29 GMT+7

Ngày 16.2, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đến viếng lăng tưởng niệm cố lãnh đạo Kim Jong-il. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện trước công chúng kể từ Tết nguyên đán .

Lãnh đạo Kim Jong-un đến viếng Cung tưởng niệm Kumsusan nhân kỷ niệm 78 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Jong-il, tức ngày 16.2, theo hãng thông tấn KCNA.
KCNA công bố hình ảnh lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức cấp cao đứng trước tượng đài tưởng niệm cố lãnh đạo Kim Jong-il tại Cung kỷ niệm Kumsusan.
Ngày 16.2 và 15.4 là hai trong số những ngày quốc lễ lớn nhất của Triều Tiên. Ngày 15.4 là sinh nhật của ông Kim Il-sung (Kim Nhật Thành), cố lãnh đạo-nhà sáng lập Triều Tiên và là ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Theo Reuters, đây là lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi lãnh đạo Kim Jong-un tham dự lễ đón Tết Nguyên đán hôm 25.1 giữa lúc có thông tin dịch COVID-19 từ Trung Quốc lan sang nước láng giềng Triều Tiên.
Triều Tiên vẫn chưa xác nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm virus Corona chủng mới, nhưng KCNA đưa tin chính phủ đang kéo dài thời gian cách ly lên đến 30 ngày đối với những người có triệu chứng khả nghi.
Ngay sau khi Trung Quốc tuyên bố phong tỏa thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), nơi dịch COVID-19 bùng phát, chính phủ Triều Tiên hôm 23.1 đã ban hành lệnh cấm tất cả du khách nước ngoài, đỉnh chỉ chuyến bay và xe lửa với nước láng giềng.
Gần đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nhiều trường hợp có thể đã tử vong vì COVID-19 ở Triều Tiên. Tuy nhiên, văn phòng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại thủ đô Bình Nhưỡng cho biết Triều Tiên chưa thông báo về bất kỳ trường hợp nhiễm virus Corona chủng mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.