Sau khi cảnh báo về dịch viêm phổi Vũ Hán, bác sĩ Trung Quốc nhiễm vi rút

04/02/2020 16:34 GMT+7

Ngày 30.12.2019, bác sĩ Li Wenliang tiết lộ tin sốc trên nhóm WeChat của các cựu sinh viên Vũ Hán: 7 người đến từ một chợ hải sản nhiễm vi rút giống SARS gây viêm phổi và đang bị cách ly tại bệnh viện của ông.

“Tôi chỉ muốn nhắc nhở những người bạn thời đại học hãy cẩn thận”, Đài CNN dẫn lời bác sĩ Li, 34 tuổi.
Tuy nhiên, trong vòng vài giờ, ảnh chụp màn hình đoạn trò chuyện trên ứng dụng WeChat này đã nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng mạng.
Không lâu sau, cảnh sát Vũ Hán đã phát lệnh triệu tập bác sĩ Li cùng một số người khác, đa số cùng nghề bác sĩ. Họ bị điều tra vì tội cố ý rò rỉ thông tin về vi rút gây bệnh viêm phổi bí ẩn vào những tuần đầu của dịch bệnh.
Lần kế tiếp dư luận đọc được thông tin về vị bác sĩ trên là ông đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Bác sĩ, giờ là bệnh nhân, cho hay kết quả xét nghiệm được công bố vào ngày 1.2 đã xác nhận ông nhiễm vi rút, giờ đây được gọi là vi rút Corona mới (2019-nCoV).

Bác sĩ Li Wenliang ngã bệnh gần 2 tuần sau khi thông tin về bệnh viêm phổi lạ trên mạng

Weibo/Li Wenliang

Tâm sự của những bác sĩ trong tâm dịch virus corona ở Việt Nam

Số phận của vị bác sĩ đang trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân khắp Trung Quốc. Sau đây là diễn biến theo lời bác sĩ Li kể lại:
Ngày 30.12.2019: Bác sĩ Li báo động cho các bạn thời đại học qua nhóm chat trên mạng. Cùng ngày, Ủy ban Y tế Vũ Hán cảnh báo các viện y học trong thành phố về “dịch viêm phổi lạ” có liên quan đến chợ hải sản Hoa Nam trong thành phố.
Ngày 31.12.2019: Giới chức y tế Vũ Hán thảo luận về dịch bệnh trong cuộc họp khẩn cấp, và cấp báo cho Tổ chức Y tế Thế giới. Bác sĩ Li nhận được yêu cầu triệu tập từ phía cảnh sát để giải trình.
Ngày 3.1: Bác sĩ Li bị khiển trách về tội “gieo rắc tin đồn trên mạng” và “phá hoại nghiêm trọng trật tự xã hội”.
Ngày 10.1: Bác sĩ Li bắt đầu ho và bị sốt sau khi vô tình điều trị một bệnh nhân nhiễm vi rút Corona mới.

Tính đến 4.2, số ca tử vong tại Trung Quốc đại lục là 425 người, số ca nhiễm hơn 20.000 người

AFP/Getty

Ngày 12.1: Bác sĩ Li nhập viện và vài ngày sau được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.
Ngày 20.1: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ra lệnh toàn quốc “nỗ lực ngăn chặn bệnh dịch lây lan”, đánh dấu lần đầu tiên nhà lãnh đạo công khai về dịch bệnh.
Ngày 23.1: Thành phố Vũ Hán, từ lúc này được xem là tâm dịch, bị phong tỏa.
Ngày 28.1: Tòa Tối cao Trung Quốc chỉ trích cảnh sát Vũ Hán đã xử lý những người “gieo rắc tin đồn ban đầu”.
Ngày 1.2: Bác sĩ Li chính thức được thông báo ông nhiễm vi rút Corona mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.