Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ vượt mốc 2 triệu, tiếp tục tăng ở nhiều bang

Văn Khoa
Văn Khoa
11/06/2020 16:00 GMT+7

Tính đến ngày 10.6, số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ vượt mốc 2 triệu ca và dường như đang tiếp tục tăng ở nhiều bang của Mỹ trong khi tiếp tục giảm ở châu Âu, theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ.

Trong vài ngày gần đây, Mỹ chứng kiến mức gia tăng 36,5% trong số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày, trái xu hướng giảm ở 10 quốc gia có số ca nhiễm cao nhất cho đến nay, theo kênh Fox News dẫn dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ.
Số ca nhiễm Covid-19 mới hằng ngày ở Anh, Tây Ban Nha và Iran đã giảm khoảng 20% trong những ngày gần đây. Còn Ý và Đức có số ca nhiễm mới hằng ngày giảm hơn 38%. Ngoài ra, Brazil, bị xem là tâm chấn mới của đại dịch Covid-19 trong mấy tuần gần đây, cũng ghi nhận số ca nhiễm mới giảm hơn 10%, theo Fox News.
Ở Mỹ, 9 bang, gồm Texas, Arkansas, Nam Carolina, Nevada, Arizona, Bắc Carolina, Oregon, Florida và Utah, ngày 10.6 đều ghi nhận số ca nhiễm ở mức cao mới, theo tờ The Washington Post. Trong đó, Montana, Arkansas, Utah, Arizona, và Texas có số ca nhập viện tăng ít nhất 35%.

[VIDEO] Đại dịch Covid-19: Hơn 7,3 triệu người nhiễm, Singapore phê duyệt dùng thuốc kháng virus remdesivir

“Những thời điểm tồi tệ hơn còn ở phía trước. Nhiều bằng chứng cho thấy lây lan trong cộng đồng đang gia tăng”, nhà nghiên cứu y tế công tại Đại học Arizona Joe Gerald, đang hỗ trợ Sở Y tế Arizona đưa ra dự báo về Covid-19, cảnh báo.
Kể từ khi khởi phát ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối tháng 12.2019 đến nay, đại dịch Covid-19 đã lây lan sang hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng cộng gần 7,4 triệu ca nhiễm và hơn 416.000 ca tử vong, trong đó có hơn 112.000 ca tử vong ở Mỹ, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.