Số ca nhiễm virus Corona ở Hàn Quốc tăng cao kỷ lục lên 346, 2 ca tử vong

Văn Khoa
Văn Khoa
22/02/2020 10:45 GMT+7

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) vừa cho hay từ đầu ngày 22.2 đến giờ có thêm 142 ca nhiễm virus Corona mới (nCoV) gây dịch COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 346.

Con số trên đánh dấu 22.2 là ngày có số nhiễm nCoV mới cao nhất ở Hàn Quốc kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở nước này, theo Yonhap. Ngày có số ca nhiễm mới cao kỷ lục trước đó là ngày 21.2, với 100 người nhiễm mới.
Trong số ca nhiễm mới sáng nay, có tới 92 ca liên quan đến bệnh viện Daenam ở huyện Cheongdo thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi xuất hiện ca COVID-19 tử vong đầu tiên ở Hàn Quốc, theo KCDC. Đến nay, Hàn Quốc có 2 ca tử vong vì dịch này, sau khi một phụ nữ qua đời tại bệnh viện ở thành phố Busan hôm 21.2.

[VIDEO] Trung Quốc có thêm 109 người chết vì dịch Covid-19, Ý xác nhận ca tử vong đầu tiên

KCDC cho biết thêm có 38 ca nhiễm mới liên quan đến một nhà thờ ở thành phố Daegu thuộc miền nam Hàn Quốc, nơi trước đó có tới 23 người nhiễm liên quan tới ca "siêu lây lan" thứ 31 (một bà cụ 61 tuổi). Có hơn 100 bệnh nhân nhiễm nCoV có liên quan đến các hoạt động của nhà thờ đó, theo Yonhap.
Hôm 21.2, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc Park Neung-hoo cho hay giới chức y tế sẽ cho phép các bệnh viện cách ly những bệnh nhân hô hấp với các bệnh nhân khác nhằm ngăn chặn nCoV lây từ người sang người tại bệnh viện. Ông Park cho biết thêm giới chức y tế cũng sẽ kiểm tra tất cả bệnh nhân viêm phổi tại các bệnh viện ở Daegu.

[VIDEO] Người Việt thảng thốt vì Daegu vắng lặng giữa tâm dịch Covid-19

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.