Trung Quốc dỡ lệnh phong tỏa Vũ Hán sau 76 ngày chống dịch Covid-19

Khánh An
Khánh An
08/04/2020 09:20 GMT+7

Người dân tại Vũ Hán , thành phố từng là tâm dịch Covid-19 , được tự do đi lại sau 76 ngày bị phong tỏa.

Hãng Reuters đưa tin thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) bắt đầu cho phép người dân tự do đi lại vào ngày 8.4 sau 76 ngày phong tỏa để đối phó dịch Covid-19 gây ra bởi virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2).

Thành phố 11 triệu dân bắt đầu phong tỏa từ ngày 23.1 sau khi có dấu hiệu rõ ràng rằng virus Corona bắt đầu lây nhiễm từ đây vào cuối năm ngoài, với khả năng lây nhiễm cao và có thể gây tử vong.

Sau khi dỡ lệnh phong tỏa, chuyến tàu đầu tiên đưa hành khách rời thành phố vào 0 giờ 50 ngày 8.4 (giờ địa phương), trong khi các xa lộ mở lại cho xe cộ lưu thông vào cùng thời điểm.

Đài CCTV đưa tin khoảng 55.000 hành khách rời Vũ Hán trong ngày, dựa trên số lượng vé đã bán. “Vũ Hán dỡ lệnh phong tỏa” trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội tại Trung Quốc.

[VIDEO] Sau 76 ngày chống dịch Covid-19, Vũ Hán được dỡ phong tỏa

Theo số liệu chính thức, hơn 50.000 người ở Vũ Hán nhiễm Covid-19, với 2.571 ca tử vong, chiếm khoảng 80% các ca tử vong tại Trung Quốc đại lục.

Những lúc đỉnh điểm, người dân buộc phải ở nhà khiến trung tâm vận tải và công nghiệp của Trung Quốc như “thành phố ma”, với các đường phố chỉ còn sự hiện diện của lực lượng tuần tra và xe cấp cứu.

Cơ quan Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 62 ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày 7.3, trong đó có 59 ca đến từ bên ngoài, sau khi ghi nhận tổng cộng 32 ca nhiễm vào ngày hôm trước.

Số ca nhiễm chưa có triệu chứng tăng thêm 137, với 102 ca đến từ bên ngoài. Tính đến ngày 7.4, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 81.801 ca nhiễm với 3.333 ca tử vong.

[VIDEO] Phong tỏa Vũ Hán ngăn dịch Covid-19 giúp hơn 700.000 người không bị lây nhiễm

Tại Hàn Quốc, cơ quan chức năng ghi nhận thêm 53 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng ca nhiễm lên 10.384 với 200 ca tử vong và 6.776 ca hồi phục.
Theo tờ The Korea Times, chính phủ Hàn Quốc dự định đưa ra các vòng tay điện tử kết nối với điện thoại di động, giúp cơ quan chức năng dễ theo dõi những người thuộc diện cách ly bắt buộc để ngăn ngừa Covid-19 lây lan.
Hiện có khoảng 46.566 người đang cách ly tại nhà trên cả nước và một số người vi phạm khiến chính phủ phải tính toán các biện pháp giám sát, theo Bộ Y tế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.