Viện nghiên cứu Mỹ: Triều Tiên có thể sở hữu đến 60 đầu đạn hạt nhân

Khánh An
Khánh An
11/11/2020 16:37 GMT+7

Báo cáo của một viện nghiên cứu Mỹ cho rằng Triều Tiên có thể sở hữu đến 60 đầu đạn hạt nhân và 650 tên lửa đạn đạo.

Hãng Yonhap ngày 11.11 dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc gia (INSS - Mỹ) ước tính CHDCND Triều Tiên có đến 60 đầu đạn hạt nhân có thể đe dọa sự ổn định trong khu vực.
Báo cáo của INSS, cơ quan trực thuộc Đại học Quốc phòng Mỹ, cho rằng Triều Tiên có từ 15-60 đầu đạn hạt nhân và khoảng 650 tên lửa đạn đạo có thể đe dọa các thành phố ở Hàn Quốc cũng như Nhật Bản và phía đông Trung Quốc.
Theo INSS, ước tính có khoảng 1,2 triệu binh sĩ Triều Tiên được điều động đến khu phi quân sự liên Triều (DMZ) và tiếp tục là mối đe dọa đối với Hàn Quốc và Nhật Bản.

[VIDEO] Triều Tiên 'khoe' tên lửa liên lục địa 'quái vật'

Báo cáo cho rằng Bình Nhưỡng còn tham gia các thương vụ và chuyển giao công nghệ quân sự với Iran, giúp phát triển các chương trình tên lửa đạn đạo.
Phía Triều Tiên chưa đưa ra phản ứng trước các thông tin trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.